| Hotline: 0983.970.780

1 kg ổi không mua nổi ly trà đá

Thứ Sáu 15/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Hơn tuần nay giá ổi ở ĐBSCL rớt thê thảm, từ 2.000-2.500đ/kg giảm xuống còn 500 - 600đ/kg. 

Thậm chí thương lái không thèm mua, ổi chín rụng đầy gốc, khiến nhiều nhà vườn thua lỗ.

Hiện tại 2 địa phương có diện tích ổi khá lớn là Đồng Tháp và Sóc Trăng đang đối mặt với cảnh ổi đến ngày thu hoạch mà không bán được.

Ông Trần Văn Thơm, ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết: Với giá thương lái thu mua như hiện nay, không cắt ổi bán thì cũng chết mà cắt bán thì còn lỗ thêm tiền thuê nhân công. Bởi giá thành 1kg ổi bây giờ khoảng 2.600đ, mà giá bán chỉ có mấy trăm đồng. 

Theo nhận định của ngành nông nghiệp địa phương, diện tích ổi phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây.

Ổi là loại cây dễ trồng, đặc biệt chi phí đầu tư thấp lại cho thu hoạch nhiều vụ trong năm, do đó được nhiều nhà vườn chọn là cây trồng phát triển kinh tế nông hộ.

Tuy nhiên, do nông dân phát triển quá nhanh, nên gần đây cứ vào khoảng tháng 4 - 7 là giá ổi xuống thấp kỷ lục.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX diễn ra tại Hà Nội, thông qua báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất