| Hotline: 0983.970.780

10 cái nhất đẩy Hà Tĩnh vào hạn hán

Thứ Bảy 10/07/2010 , 09:15 (GMT+7)

82/262 xã thiếu nước - 290 nghìn người không còn nước sinh hoạt, 20 nghìn ha lúa màu, ngô, đậu và hàng nghìn ha cây ăn quả bị chết. Nguy cơ hàng vạn con trâu bò không còn cỏ để ăn, không còn nước để uống...

82/262 xã thiếu nước - 290 nghìn người không còn nước sinh hoạt, 20 nghìn ha lúa màu, ngô, đậu và hàng nghìn ha cây ăn quả bị chết. Nguy cơ hàng vạn con trâu bò không còn cỏ để ăn, không còn nước để uống...

Lúa chết trơ trụi ở Nghi Xuân.

Theo báo cáo của Sở NN-NTNT cho đến nay các hồ chứa nước vừa và nhỏ ở 7 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, Thạch Hà đều đã cạn kiệt không còn nước chết, trên 80% dân số các xã ở vùng biển ngang Nghi Xuân, Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh giếng khoan và giếng đào nước đã cạn kiệt, người dân trong vùng phải tần tảo tìm đến các ao hồ nơi nào còn các vũng nước đọng họ xúm nhau khoét sâu xuống lòng đất đợi nước rỉ ra múc về qua lọc sử dụng.

Những người dân địa phương ở xã Hộ Độ cho rằng, đã gần thế kỷ nay chưa bao giờ hạn hán đến mức nước dưới lòng đất cũng bị cạn kiệt như năm nay. Theo ông Hợi Chi cục thuỷ lợi thuộc Sở NN-PTNT thì nguyên nhân của hạn hán nặng nề đối với Hà Tĩnh là do lượng mưa 6 tháng đầu năm 2009 so với cả năm chỉ đạt được 11,4% đến 26,7% đặc biệt năm nay không có lũ tiểu mạn, mưa ít, nắng nhiều lượng nước bốc hơi rất lớn dẫn đến các hồ đập nước xuống rất nhanh.

Tại các huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang nhiều người dân cho rằng hạn hạn xảy ra cũng có phần do rừng bị chặt phá nhiều, không giữ được nước dẫn đến các hồ đập thiếu nước; bên cạnh một số công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ được đầu hàng chục năm do mưa bão, lũ quét bị xói lỡ không giữ được nước.

Tại Hương Khê hiện có đến gần nữa dân số thiếu nước sinh hoạt, vườn bưởi Phúc Trạch gần 2 nghìn ha đầu năm được đánh giá là 1 năm bội thu nhưng đến nay 2/3 diện tích cây đứng rũ lá, quả teo tóp khô dần vì không có nước tưới. Một cán bộ thuỷ lợi phòng NN-PTNT cho rằng nguồn nước cấp từ các hồ đập, sông suối tất cả đều ở mức nước chết. Cả huyện có hàng chục trạm bươm nước nay chỉ còn lại vài ba trạm hoạt động. Hương Khê chỉ có một giải pháp hữu hiệu là bơm nước ngược từ sông Ngàn Sâu lên nhưng phương án này cũng chỉ là trong dự tính còn thực thi được thì cũng phải có hàng trăm tỷ đồng bỏ ra may sao chỉ cứu được hạn cho một số vùng mà thôi.

Trẻ em Nghi Xuân đi tìm nước.

Còn ở Nghi Xuân đều phụ thuộc vào nguồn nước Sông Lam do thời điểm trước mất điện, dân không bơm được nước, đến nay có điện thì độ mặn đã lên tới 8,23%­­0 nên hàng nghìn ha lúa của huyện Nghi Xuân chịu chết đứng trơ trụi.

Ông Nguyễn Duy Trinh chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, Hương Sơn năm nay nguy cơ mất mùa do hạn hán sẻ rất nặng nề bởi tất cả các hồ đập đến thời điểm này vét không còn nước. Đặc biệt nhân dân ở vùng hạ huyện đều khát nước vì sông ngàn phố cạn đến mức nhiều đoạn trơ đáy các giếng đào cũng cạn kiệt.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Trần Quốc Hùng, nhà chuyên môn về thuỷ lợi cho rằng, nguyên nhân hạn hán trên là do từ 10 cái nhất: Thời gian hạn kéo dài nhiều tháng nhất; nhiệt độ cao nhất so với trước đây; lượng mưa nhỏ nhất toàn tỉnh chỉ đạt 20% so với các năm trước; độ mặn nhất 8,23%o tại sông Lam so với những năm trước; mức nước kiệt nhất bởi âm 1,43m như ở tại trạm bơm Linh Cảm; các trạm bơm treo nhiều nhất 173/531 trạm không có nước mà bơm; hồ đập nhỏ bị cạn kiệt nhiều nhất 221/345; hồ Kẽ Gỗ phải xả nước nhiều nhất bình quân 90 triệu m3/ tháng. Ông Hùng cho rằng còn 2 cái nhất để giành cho  các địa phương về tinh thần chống hạn đủng đỉnh nhất; vung phí nước nhiều nhất, 2 yếu tố trên dẫn đến góp phần càng thêm hạn.

Để đối phó với nguy cơ hạn hán nói trên, tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra giải pháp, các huyện miền núi cần dành dụm mức nước cần thiết ở các hồ đập không vung phí, không bơm nhiều để giữ lại độ ẩm và giữ lại một ít nước cho sinh hoạt của người và GSGC; phải thực sự ra quân chống hạn như chống giặc; điều tiết nguồn nước còn lại vào hoà mạng cho các khu tưới như nước hồ Kẽ Gỗ bổ sung vào Sông Nghèn, bơm nước Linh Cảm bổ sung vào khu vực thượng nguồn Sông Nghen, lấy nước từ hồ Sông Rác, hồ Thượng Tuy đổ vào hồ Kẽ Gỗ. Theo nhận định của một số chuyên gia thuỷ lợi ở Hà Tĩnh; nếu hạn hạn cứ kéo dài từ nay đến một tháng nữa thì hồ lớn Kẽ Gỗ, Sông Trí sẽ cạn kiệt, đây là một báo động đỏ nguy cơ những gì sẻ diễn ra trước mắt với người dân Hà Tĩnh.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm