Năm nay, Bộ VH-TT&DL đã giao cho Báo Văn hóa chủ trì cùng Báo Thể thao Việt Nam và Báo Du lịch phối hợp tổ chức bình chọn.
Trên cơ sở 35 sự kiện do các cơ quan, đơn vị Nhà nước giới thiệu, cùng với những sự kiện do phóng viên chuyên trách của 3 cơ quan báo chí thuộc Bộ VH-TT&DL giới thiệu, và trên cơ sở tiêu chí chỉ bình chọn sự kiện tiêu biểu, độc lập, không bình chọn các cụm sự kiện hoặc những hoạt động nổi bật, Ban tổ chức đã đề xuất 15 sự kiện để lựa chọn 10 sự kiện tiêu biểu nhất.
Một số sự kiện tiêu biểu được đề xuất như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương khóa XI (Nghị quyết 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới;
Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;
Liên hoan tuyên truyền lưu động “Biên giới và biển đảo Việt Nam" với hơn 2.000 tuyên truyền viên, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc;
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III/2014 với 130 bộ phim được tuyển chọn từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 30.000 lượt khán giả;
Sự hưởng ứng mạnh mẽ của dư luận và xã hội đối với chủ trương của Bộ VH-TT&DL (Công văn 2662) trong việc khuyến cáo, ngăn chặn và loại bỏ các hiện vật ngoại lai không phù hợp tại các di tích lịch sử văn hóa, công sở, nơi công cộng, nơi thờ tự trong cả nước...
Tuy nhiên, còn nhiều sự kiện không được đưa vào danh sách bình chọn như: Thủ tướng chỉ đạo rút việc đăng cai ASIAD 18 tại Hà Nội (2019); vấn đề bản quyền âm nhạc trong show diễn của Khánh Ly và vụ việc Sơn Tùng M-TP “đạo nhạc”;
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị đình chỉ hoạt động để thanh tra toàn diện đối với NXB Văn hóa Thông tin (thuộc Bộ VH-TT&DL)...
Thậm chí, nhiều phóng viên còn thẳng thắn chỉ ra việc Ban tổ chức còn lệ thuộc vào cơ quan quản lý Nhà nước (danh sách đề xuất của Cục, Vụ, Viện...), bình xét sự kiện mang tính xuân thu nhị kỳ...
Tuy nhiên ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL cũng cởi mở chia sẻ: Việc bình chọn, Ban tổ chức không quá lệ thuộc vào cơ quan quản lý Nhà nước; cần mở rộng sự kiện giới thiệu của các phóng viên chuyên trách...
“Quyền quyết định là của các phóng viên chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào danh sách Ban tổ chức. Còn có những trục trặc, các anh chị em đã nêu, chúng tôi xin tiếp thu”, ông Chính bày tỏ.
Kết quả bình chọn cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 31/12/2014.