| Hotline: 0983.970.780

10 thủy thủ tàu Saigon Queen đã về đến TP.HCM

Thứ Năm 08/11/2012 , 13:16 (GMT+7)

Chiều hôm qua (7/11), 10 thuyền viên của tàu Saigon Queen đã đặt chân đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM trong sự vui mừng, xúc động của người thân.

Các thuyền viên tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa 7/11

Chiều hôm qua (7/11), 10 thuyền viên của tàu Saigon Queen đã đặt chân đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM trong sự vui mừng, xúc động của người thân.

Thuyền viên Trần Văn Bảo (sinh năm 1986) là người đầu tiên bước ra khỏi cửa nhà ga đến cửa sân bay Tân Sơn Nhất. Theo sau anh Bảo là nhóm thuyền viên còn lại, họ lên chiếc xe 16 chỗ để về khách sạn tại Q.1.

Thông tin từ Cty CP vận tải biển Sài Gòn cho biết, các thuyền viên về đến TP.HCM sẽ được đưa đến khách sạn tại Q.1 để nghỉ ngơi và gặp đơn vị bảo hiểm đến làm việc. Trước mắt, công ty hỗ trợ cho mỗi người 3 triệu đồng. Sau khi làm đủ các thủ tục cần thiết, các thuyền viên mới được về với gia đình. Trước đó, ngày 6/11, 8 trong tổng số 18 thuyền viên của tàu Saigon Queen đã về đến TP.HCM.

Tàu Saigon Queen, số hiệu 3WLR, số IMO 9364083, dài 102.79 mét, rộng 17.028 mét, GT=4074, thuộc Cty CP vận tải biển Sài Gòn. Tàu có 22 thuyền viên, vận chuyển gỗ, khởi hành từ Myanma ngày 29/10 đi Ấn Độ. Khoảng 12 giờ 15 ngày 30/10/2012, tàu Saigon Queen bị chìm tại vùng biển Sri Lanka do ảnh hưởng của bão TWO.

19 giờ 25 cùng ngày 30/10, tàu Pacific Skipper mang cờ Hy Lạp sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu đã cứu được 3 thuyền viên tại vị trí tàu Saigon Queen bị chìm. Sau đó tàu này tiếp tục cứu được thêm 15 người trên bè cứu sinh, riêng thuyền trưởng đã bị tụt tay rơi xuống biển. Sau đó tàu Pacific Skipper cùng 18 thuyền viên tàu Saigon Queen đã cập cảng Mongna, Bangladesh. Hiện còn 4 thuyền viên mất tích.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất