| Hotline: 0983.970.780

"101 khoảnh khắc về vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp"

Thứ Tư 23/03/2011 , 11:41 (GMT+7)

Ngay trong ngày đầu khai mạc, triển đã lãm thu hút sự quan tâm của các cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, cùng đông đảo người dân thành phố và khách du lịch quốc tế.

Hôm qua 22/3, triển lãm ảnh “101 khoảnh khắc về vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp” của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn, phóng viên ảnh TTXVN, đã khai mạc tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM). Ngay trong ngày đầu khai mạc, triển đã lãm thu hút sự quan tâm của các cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, cùng đông đảo người dân thành phố và khách du lịch quốc tế.  

Một trong những tác phẩm gây xúc động mạnh với khách tham dự triển lãm

101 tác phẩm bằng số tuổi của Đại tướng và cũng là 101 câu chuyện xoay quanh cuộc đời của vị tướng tài ba của dân tộc và thế giới. Các bức ảnh "Đại tướng trồng cây tại trường Quốc học Huế" (1976), "Đại tướng đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hồi" tại huyện Hóc Môn tháng 4/1996, "Đại tướng nghỉ trưa dưới rặng tre tại huyện Củ Chi" (1996)…đã tái hiện sống động và chân thực về hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mỗi bức ảnh của tác giả Trần Tuấn thể hiện tinh tế và sâu sắc, tình cảm nồng nàn của vị tướng huyền thoại đối với nhân dân trong cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Tổng giám đốc TTXVN nhấn mạnh trong lễ khai mạc: 101 tác phẩm của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn đã hợp thành một bức chân dung lớn về một con người thật, bằng xương bằng thịt với một tâm hồn bao dung nhân hậu, một nhân cách lớn, đầy bản lĩnh và rất nhân văn của vị tướng Tổng chỉ huy quân đội - người Anh cả của Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam. Những hình ảnh về Đại tướng mà nhà báo Trần Tuấn thể hiện, đầy tính nghệ thuật, mang đậm chất thời sự nhân văn và cũng là nguồn tư liệu quý giá lưu giữ cho đất nước, cho con cháu mai sau.

Triển lãm thu hút rất đông đảo người dân thành phố và khách du lịch quốc tế

Nhà báo Trần Tuấn cũng xúc động chia sẻ: “Suốt cả cuộc đời cống hiến cho nghề báo, điều may mắn và vinh dự nhất đối với tôi là được cầm máy phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những chuyến công tác, làm việc trong nước và quốc tế. Triển lãm lần này cũng là dịp tôi bày tỏ tình cảm yêu mến và tri ân sâu sắc đối với Đại tướng nhân lễ mừng thọ 101 tuổi của ông”.

Triển lãm sẽ kéo dài đến 26/3/2011.

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm