| Hotline: 0983.970.780

106 giám thị, thí sinh vi phạm quy chế trong đợt 1

Thứ Hai 05/07/2010 , 16:09 (GMT+7)

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, có 104 thí sinh và 2 giám thị vi phạm quy chế thi trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2010.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục tại hội đồng thi Học viện Bưu chính viễn thông

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 104 thí sinh và 2 giám thị vi phạm quy chế thi trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2010.

Trong số 104 thí sinh bị xử lý, có 81 trường hợp bị đình chỉ thi, 18 em bị khiển trách, phạt cảnh cáo 5 em. Năm 2009, cả nước cũng có 105 trường hợp vi phạm quy chế thi trong đợt 1.

So với năm 2009, số giám thị vi phạm quy chế năm nay giảm đáng kể, từ 11 người xuống còn hai người, trong đó có một người bị khiển trách và một giám thị bị đình chỉ.

Cũng theo báo cáo của các điểm thi trên cả nước về Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác thi cử được đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, kỷ luật trường thi được xiết chặt, các hiện tượng vi phạm đều được xử lý kịp thời.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các ban ngành địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các hội đồng tuyển sinh đảm bảo điều kiện để phục vụ cho kỳ thi.

Sau khi kết thúc môn thi cuối sáng nay, nhiều thí sinh và phụ huynh đã vội vã ra bến xe để về quê. Trong khi đó, các sĩ tử tham dự thi đợt 2 lại chuẩn bị hành trang để lai kinh ứng thí.

Đợt 2 của kỳ thi sẽ diễn ra vào hai ngày 9 và 10/7 dành cho các khối B, D, C và các khối thi năng khiếu. Ngày 15 và 16/7 dành cho thí sinh dự thi cao đẳng là đợt thi cuối cùng của mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất