| Hotline: 0983.970.780

12 bị cáo ra tòa

Thứ Năm 06/06/2013 , 09:32 (GMT+7)

Ngày 5/6, TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ đốn hạ 3 cây gỗ huê cổ thụ trong Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng...

Ngày 5/6, TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ đốn hạ 3 cây gỗ huê cổ thụ trong Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) vào tháng 3/2012.

Theo cáo trạng, 12 bị cáo gồm: Hoàng Hạnh (sinh năm 1966), Nguyễn Văn Minh (1983), Lê Văn Tiến (1969), Nguyễn Thế Anh (1987), Trương Văn Tịnh (1980), Hoàng Văn Thạnh (1967), Phạm Văn Thắng (1970), Lê Khánh (1980), Lê Văn Diễn (1985), Thái Xuân Tiềm (1973), Nguyễn Văn Thống (1980), cùng trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch và Nguyễn Sĩ Sáu (1980), trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” theo quy định tại khoản 2, điều 175, Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009.

Ngày 20/3/2012, 11 đối tượng gồm: Hạnh, Minh, Tiến, Anh, Tịnh, Thạnh, Khánh, Diễn, Tiềm, Thắng, Thống cùng nhau vào khu vực Hung Trí - thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng để tìm gỗ huê. Từ ngày 19 - 21/4/2012 nhóm lâm tặc này đã âm thầm vào Hung Trí để triệt hạ 3 cây gỗ huê và cưa xẻ ra thành 102 hộp (còn gọi là phách), tổng trọng lượng là 5.100 kg và 2.000 kg cành ngọn. Tổng giá trị toàn bộ tài sản thiệt hại của Nhà nước trong vụ 3 cây huê bị đốn hạ hơn 70 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với Hoàng Hạnh, Nguyễn Văn Minh; các bị cáo còn lại chịu mức án từ 24-27 tháng tù giam. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thưởng tổng cộng hơn 57 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm