| Hotline: 0983.970.780

14 thí sinh bị đình chỉ trong môn thi Toán

Thứ Sáu 01/07/2016 , 15:50 (GMT+7)

Số thí sinh bị đình chỉ khi làm bài thi môn Toán giảm nhiều so với năm 2015, từ 22 xuống 14 em.


Bộ trưởng kiểm tra thi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: Đăng Lương

 

Chiều 1/7, báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Bộ đã ban hành đầy đủ quy chế, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Các địa phương cũng phối hợp và thành lập ban chỉ đạo thi kịp thời.

Bộ trưởng Giáo dục cho biết, sáng 1/7 thí sinh đã thi xong môn Toán với tỷ lệ 99,11% thí sinh tham dự. Cả nước có 14 trường hợp bị đình chỉ thi, giảm nhiều so với năm trước (số thí sinh bị kỷ luật là 37, trong đó khiển trách 13, cảnh cáo 2 và đình chỉ 22).

"Khởi đầu như vậy là thuận lợi", Bộ trưởng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, bước đầu cho thấy kỳ thi thuận lợi, các địa phương chưa có phàn nàn nào. Tuy nhiên, Thủ tướng nhắc nhở ngành giáo dục phải rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm ngoái, không lặp lại lộn xộn, nhất là phải bảo đảm hạ tầng công nghệ, phần mềm xét tuyển để việc công bố điểm thi, xét tuyển được thuận lợi.

Trong sáng 1/7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đoàn thanh tra của Bộ thanh tra đột xuất tại điểm thi Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học Thủy lợi, THPT Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội).


Bộ trưởng hỏi han phụ huynh tại điểm thi Đại học Thủy lợi. Ảnh: Dương Triều

 

Trước khi vào điểm thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hỏi thăm các phụ huynh đang chờ con bên ngoài cổng trường. Nhiều người cảm ơn Bộ trưởng vì năm nay mỗi địa phương đều tổ chức từ 1-2 cụm thi tạo thuận lợi cho thí sinh, giảm nỗi lo đường xa, ở trọ.

Làm việc với các Hội đồng thi, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong 4 ngày thi phải phát huy cao trách nhiệm, tổ chức thi nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh. Sau khi kết thúc thời gian làm bài thì bài thi, túi thi phải được bảo mật cẩn trọng, đúng quy chế.

"Kế thừa những năm trước và rút kinh nghiệm, đề thi năm nay đã được chuẩn hóa tốt. Thí sinh nắm vững kiến thức cơ bản đều có thể được công nhận tốt nghiệp. Nhưng bên cạnh đó, đề thi cũng có sự phân hóa rõ để đánh giá đúng thí sinh, tránh tình trạng điểm cao mà vẫn trượt đại học", Bộ trưởng khẳng định.

VnExpress

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm