| Hotline: 0983.970.780

147 vụ vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ Sáu 27/09/2013 , 09:52 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2013 đến nay, thanh tra ngành đã phát hiện 147 vụ vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y, hàng hóa quá hạn sử dụng, nhãn hàng hóa, thủ tục hành chính, chất lượng hàng hóa.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2013 đến nay, thanh tra ngành đã phát hiện 147 vụ vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y, hàng hóa quá hạn sử dụng, nhãn hàng hóa, thủ tục hành chính, chất lượng hàng hóa.

Theo đó, xử lý nhắc nhở 36 vụ, phạt tiền 94 vụ với số tiền phạt 263 triệu đồng và chuyển giao cho Cảnh sát đường thủy và Công an các xã xử lý tịch thu 14 vụ, còn 1 vụ đang chờ xử lý.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã thu 335 mẫu hàng hóa vật tư nông nghiệp, nông sản phân tích chất lượng có 41 mẫu không đạt.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất