| Hotline: 0983.970.780

15 tuổi, chinh phục đỉnh núi cao nhất bảy châu lục

Thứ Hai 26/12/2011 , 14:28 (GMT+7)

Jordan Remero - một thiếu niên Mỹ 15 tuổi - đã lập kỷ lục thế giới là người trẻ tuổi nhất chinh phục thành công ngọn núi cao nhất của cả bảy châu lục - đỉnh Vinson ở Nam Cực.

Nhà leo núi trẻ tuổi Jordan Remero

Một thiếu niên Mỹ 15 tuổi đã lập kỷ lục thế giới là người trẻ tuổi nhất chinh phục thành công ngọn núi cao nhất của cả bảy châu lục - đỉnh Vinson ở Nam Cực.

Jordan Remero, 15 tuổi, đã leo lên đỉnh ngọn Vinson ở Nam Cực vào ngày 24/12 và từ độ cao gần 5.000m này, cậu và đoàn leo núi, trong đó có cả cha cậu, leo xuống căn cứ ở chân núi vào chiều 25/12.

Jordan Remero đã theo đuổi sở thích leo núi từ lúc 10 tuổi. Khi đó, cậu đã trở thành người ít tuổi nhất leo lên tới đỉnh ngọn Kilimanjaro ở châu Phi.

Năm ngoái, Romero đã chinh phục núi Everest, ngọn núi cao nhất thế giới, và sau đó cậu bắt tay vào chuẩn bị leo lên đỉnh Vinson - cuộc chinh phục cuối cùng trong năm 2011.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất