| Hotline: 0983.970.780

1.600 người nghèo được khám bệnh, phát thuốc

Thứ Sáu 08/08/2014 , 10:19 (GMT+7)

Từ ngày 6 - 8/8, Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam phối hợp với đoàn y bác sỹ của Tổng bệnh viện Vinh Dân (tại Đài Trung – Đài Loan) đến khám bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí cho 1.600 người nghèo tại địa bàn 3 huyện Tân Phú, Trảng Bom, Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai.

7h sáng ngày 7/8, khu vực khám bệnh từ thiện đặt tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom đã đông nghịt bệnh nhân. Chị Bùi Thị Ca (ngụ ấp Cây Điều) cho biết, bốn năm qua chị bị bệnh viêm khớp và viêm phế quản, nhưng nhà nghèo không có tiền chạy chữa nên bệnh tình ngày một nặng thêm.

“Tôi không biết chữ, từ nhỏ tới giờ chỉ đi hái tiêu, cà phê, gặt lúa thuê cho người ta, ai bảo gì làm nấy, thu nhập chỉ đủ ăn qua ngày. Giờ bệnh tật cũng đành chịu, làm gì có tiền chạy chữa. Mấy ngày trước thấy xã gửi giấy cho đi khám bệnh từ thiện, mừng quá anh à!”.

Hơn năm nay, chồng chị Ca cũng bỗng dưng bị căn bệnh ngoài da, mụn mọc khắp người, nhưng chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng vì nghèo. Đây là lần đầu tiên anh được một bác sĩ chuyên khoa da liễu khám bệnh và phát thuốc, kèm theo những chỉ dẫn về cách phòng bệnh trong sinh hoạt hàng ngày.

Tương tự, anh Sẩm A Sám (ngụ ấp Tân Việt) bị bệnh dạ dày khá nặng; nhưng công việc bốc vác, làm ruộng thuê từ sáng sớm đến tối mịt, tiền công ba cọc ba đồng, chưa một lần cho phép anh lên TP Biên Hòa hay TPHCM khám chữa bệnh.

Ông Vũ Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm:
"Bàu Hàm là xã thuần nông, 95% hộ dân làm nghề nông, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều nên không có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Khi nghe tin có đoàn bác sĩ về đây khám bệnh và phát thuốc miễn phí, chúng tôi lập tức thông báo đến tất cả dân nghèo, người bị bệnh nặng trong xã đến đăng ký. Rất mong thời gian tới, các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện trực tiếp đến với người nghèo như thế này được tổ chức nhiều hơn nữa!"
.

Ngồi kế bên, bà Nguyễn Thị Lương (ngụ ấp Tân Hợp) bị bệnh đau thắt lưng, chân tay luôn tê buốt, phải ngồi xe lăn, nói: “Biết là có bệnh nhưng nông dân chúng tôi lấy đâu ra tiền để chạy chữa. Giờ được khám bệnh, phát thuốc miễn phí thế này là mừng lắm rồi!”.

Ông Lee San Kan, Viện trưởng Tổng bệnh viện Vinh Dân cho biết: “Đây là năm thứ 3 đoàn chúng tôi đến Đồng Nai để khám bệnh, phát thuốc cho người dân xã nghèo, vùng sâu vùng xa. Đoàn đưa đến đây 10 bác sĩ đầu ngành, các trưởng khoa của Tổng bệnh viện Vinh Dân có thâm niên khám chữa bệnh lâu năm. Ngoài ra còn có 16 y tá, dược sỹ và tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, tư vấn sức khỏe cho bà con”.

Theo ông Diệp Phong Nguyên, Giám đốc đối ngoại của Cty Vedan, có 1.600 người đăng ký khám bệnh tại các chuyên khoa cơ khớp xương, nhi, phong thấp miễn dịch, phụ sản, da liễu, nội - tiêu hóa, tai mũi họng. Tổng chi phí cho chương trình khám bệnh từ thiện lần này gần 2 tỷ đồng. Qua 3 năm duy trì hoạt động trên, Cty đã phối hợp tư vấn và khám chữa bệnh cho gần 5.000 người nghèo.

Ngoài ra, hằng năm Cty còn tổ chức nhiều chương trình từ thiện xã hội khác như đi thăm và tặng quà cho các hộ nghèo đón tết, xây nhà tình nghĩa, tình thương, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tài trợ cho quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em và hoạt động xã hội khác với kinh phí mỗi năm hơn 4 tỷ đồng.

“Cty Vedan Việt Nam mong muốn phát triển bền vững, đầu tư phát triển lâu dài, vì thế chúng tôi luôn tâm nguyện phải đóng góp nhiều hơn cho người dân Việt Nam, đặc biệt là bà con nông dân nghèo, vùng sâu vùng xa”, ông Diệp nói.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm