| Hotline: 0983.970.780

17 năm tù giam cho nguyên Phó phòng nhận “lót tay”

Thứ Năm 21/08/2014 , 09:00 (GMT+7)

Bị cáo Nguyễn Trung Tâm - nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chính (thuộc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau) phạm tội “nhận hối lộ” và bị cáo Lê Thanh Phương (GĐ Cty Tư vấn Xây dựng Phương Nam, gọi tắt là Cty Phương Nam) phạm tội “đưa hối lộ” và tội “vu khống”.

Sau 2 ngày xét xử (19-20/8) vụ án “nhận hối lộ” và “vu khống”, “đưa hối lộ” (xảy ra tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau từ 2012), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên bị cáo Nguyễn Trung Tâm 17 năm tù giam và bị cáo Lê Thanh Phương 15 năm 3 tháng tù giam.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Trung Tâm - nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chính (thuộc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau) phạm tội “nhận hối lộ” và bị cáo Lê Thanh Phương (GĐ Cty Tư vấn Xây dựng Phương Nam, gọi tắt là Cty Phương Nam) phạm tội “đưa hối lộ” và tội “vu khống”.

Theo cáo trạng, ngày 29/10/2009, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau được làm chủ đầu tư Dự án nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn (Cà Mau) với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Theo đó, Cty Phương Nam và Cty TNHH xây dựng Quang Tiền, do Lê Thanh Phương làm đại diện đã trúng thầu gói thầu số 2 (san lấp mặt bằng) với giá hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 14/2/2012, ông Phương đến gặp bà Bùi Lệ Oanh (Trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Sở LĐ-TB&XH) và ông Đặng Văn Mỹ (Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH Cà Mau) than rằng ông đã chung chi cho bà Nhãn với số tiền gần 600 triệu đồng và chi cho Nguyễn Trung Tâm 200 triệu đồng…

Ngày 9/2/2012, bà Oanh đã gửi đơn tố cáo đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 2 đoạn ghi âm các cuộc nói chuyện có nội dung trên.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định bị cáo Tâm có nhận từ nhà thầu Lê Thanh Phương số tiền 200 triệu đồng (dựa trên các chứng từ gửi và rút 200 triệu đồng vào ngân hàng) và ông Tâm cũng đã viết bản tường trình thừa nhận.

Cũng từ những chứng cứ tìm được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khẳng định việc nhà thầu Lê Thanh Phương nói đã đưa cho bà Nhãn số tiền gần 600 triệu đồng là không đúng sự thật. Viện KSND cho rằng, hành vi của ông Phương đã cấu thành tội “vu khống” và “đưa hối lộ”.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.