| Hotline: 0983.970.780

2/3 sinh viên Việt Nam thích làm việc trong khu vực nhà nước

Thứ Ba 17/01/2017 , 09:20 (GMT+7)

Theo kết quả báo cáo thực hiện trong năm 2015 cho thấy, gần 2/3 sinh viên cho biết, họ thích làm việc trong khu vực nhà nước, chủ yếu là do sự hấp dẫn của công việc ổn định.

Theo một cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê (thực hiện trong năm 2015 với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO) về chuyển tiếp từ trường học đến việc làm của thanh niên Việt Nam từ 15 đến 29 tuổi, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học cần trung bình khoảng 7,3 tháng để tìm công việc đầu tiên họ thấy ổn định và hài lòng.

Điều tra cũng chỉ ra rằng 26% lao động trẻ có trình độ học vấn cao hơn yêu cầu công việc mà họ đang làm. “Điều này có nghĩa là doanh nghiệp đang chưa tận dụng hết tiềm năng, năng suất của nhiều lao động trẻ”, Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee giải thích.

“Sự không phù hợp với yêu cầu công việc có thể tạo ra gánh nặng lên từng cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội”.

Theo kết quả báo cáo thực hiện trong năm 2015 cho thấy, gần 2/3 sinh viên cho biết, họ thích làm việc trong khu vực nhà nước, chủ yếu là do sự hấp dẫn của công việc ổn định.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất