| Hotline: 0983.970.780

2 dầm cầu thuộc dự án cầu Đen gãy rơi xuống sông

Thứ Hai 12/11/2012 , 08:26 (GMT+7)

Sự cố trên xảy ra vào khoảng 14h chiều 11/11, khi đơn vị thi công đang đưa thanh dầm 2 vào vị trí cố định.

Cầu Đen từng bị gãy nhịp do mưa lũ cuối năm 2010

Hai dầm cầu thuộc dự án cầu Đen (hay còn gọi là cầu Gò Nổi) - cây cầu nối liền huyện Duy Xuyên với 3 xã tại vùng Gò Nổi của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong lúc thi công thì bất ngờ bị gãy.

Sự cố trên xảy ra vào khoảng 14h chiều 11/11, khi đơn vị thi công đang đưa thanh dầm 2 vào vị trí cố định thì bất ngờ một chiếc kít bị hỏng, kéo theo dầm 1 rơi xuống sông.

Mặc dù, có dầm biên chống đỡ nhưng do trọng lượng của 2 dầm này quá lớn (mỗi thanh dài 33m, nặng khoảng 60 tấn) nên không thể chịu đựng nổi khiến cả hai thanh đều rơi xuống.

Trong đó có một thanh bị gãy thành nhiều đoạn. Rất may sự cố không có thiệt hại về người.

Theo ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đây chỉ là sự cố do trục trặc thiết bị cẩu nên đơn vị thi công phải khắc phục vấn đề này.

Cầu Đen mới khởi công xây dựng vào tháng 10/2011 với vốn đầu tư 176 tỷ đồng. Tổng chiều dài công trình hơn 2.142m, mặt cầu rộng 9m.

Trước đó, cuối năm 2010, cầu Đen cũ cũng từng bị gãy nhịp do mưa lũ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.