| Hotline: 0983.970.780

2 mẹ con nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu

Thứ Ba 03/08/2010 , 08:00 (GMT+7)

Kết quả xác minh bước đầu mới cho thấy nước trong bể có một loại hóa chất lạ.

Bể nước sinh hoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn Thạch Toàn, xã Thạch Định, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) nghi bị kẻ xấu bỏ thuốc trừ sâu để đầu độc.
Ngày 2/8, ông Phạm Lâm Đồng- Chủ tịch UBND xã Thạch Định, huyện miền núi Thạch Thành cho biết: "Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy mẫu nước trong bể nước sinh hoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn Thạch Toàn, xã Thạch Định có một loại hóa chất lạ".

Bà Hạnh vừa trình báo với các cơ quan chức năng của huyện yêu cầu điều tra, làm rõ vụ việc gia đình bà bị kẻ xấu bỏ hóa chất lạ nghi là thuốc trừ sâu vào bể nước sinh hoạt, nhằm đầu độc hai mẹ con.

Bà Hạnh kể lại: "Sáng 23/7, con gái duy nhất của bà là em Nguyễn Lan Phương (16 tuổi) dùng nước trong bể chứa nước sinh hoạt (loại đựng được 3 mét khối, do tổ chức CARE cấp cho các hộ nghèo) để đánh răng, rửa mặt. Đánh răng xong, Phương có uống một ngụm nước lã lấy từ trong bể rồi đến trường. Khi sử dụng nước trong bể, Phương thấy có vị đắng, the đầu lưỡi và sặc mùi thuốc trừ sâu. Khoảng 10 giờ sáng 23/7, Phương thấy chóng mặt, buồn nôn, da xanh tái nhợt. Gia đình vội đưa Phương đến Trạm y tế xã Thạch Định để cấp cứu, truyền dịch giải độc. Chiều cùng ngày, Phương lại bị đau bụng, buồn nôn, đi vệ sinh nhiều lần, nên tiếp tục phải truyền dịch giải độc, nay đã ổn".

Sau khi sự việc xảy ra, bà Hạnh đã báo với Công an xã Thạch Định. Chiều 23/7, công an xã, Công an huyện Thạch Thành đã có mặt tại gia đình bà Hạnh để xác minh, khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu nước nghi là nhiễm độc để đem đi xét nghiệm, niêm phong bể nước và lập biên bản vụ việc. Trong khi đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước, sáng 30/7 chính quyền địa phương đã xuống gia đình bà Hạnh tháo niêm phong bể nước và xả toàn bộ số nước trong bể nghi bị nhiễm độc. Khi số nước này xả ra vườn, đến sáng 2/8 vẫn còn mùi hóa chất lạ, ảnh hưởng đến nhiều gia đình hàng xóm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất