| Hotline: 0983.970.780

2 người Hải Dương chết trong vụ lở đất ở Hà Giang

Thứ Hai 21/07/2014 , 20:21 (GMT+7)

Hai vụ tai nạn sạt lở đất đã diễn ra liên tiếp khiến 7 người chết, trong đó có 6 người lớn và 1 cháu bé sơ sinh 10 ngày tuổi./ Hà Giang: sạt lở đất, 7 người chết và mất tích

Hôm qua (21/7) hai vụ tai nạn sạt lở đất đã diễn ra liên tiếp tại xã Nàng Đôn và Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) khiến 7 người chết. Trong đó có 6 người lớn và 1 cháu bé sơ sinh 10 ngày tuổi.

Trao đổi với PV NNVN qua điện thoại, ông Nguyễn Đức Công, Chủ tịch UBND xã Nàng Đôn cho biết: Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 21/7 tại thôn Thỉnh Dầy. Những khối đất đá khổng lồ rơi từ trên núi cao xuống khiến 5 người thiệt mạng.

Trong đó có 4 người thuộc thôn Thỉnh Dầy là: Nùng Sào Phin (53 tuổi), Nùng Già Diu (58 tuổi), Nùng Già Khanh (23 tuổi), một cháu bé 10 ngày tuổi (chưa kịp đặt tên) và một người ở địa phương khác tên Thèn Văn Phong (25 tuổi, trú quán tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên) đến chơi nhà ông Diu cũng gặp nạn.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc… và Đảng uỷ, UBND huyện Hoàng Su Phì đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân xấu số.

Cùng ngày, tại xã Hồ Thầu cũng xảy ra một vụ tai nạn sạt lở đất khiến 2 người quê ở Hải Dương thiệt mạng.

Ông Triệu Chòi Phú, Chủ tịch xã Hồ Thầu thông tin: Danh tính hai nạn nhân chết trong vụ việc là: Nguyễn Văn Thơ (SN 1974) và Lê Thị Trinh (SN 1977). Họ đều là công nhân làm đường tuyến Hồ Thầu – Nàng Đôn.

Do trú trong lều lán làm tạm bợ đã lâu năm vào lúc mưa to nên đã bị đất lở vùi lấp. Hiện UBND xã đã làm thủ tục và đang chuyển  2 nạn nhân này về quê an táng.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.