| Hotline: 0983.970.780

2 xe đầu kéo húc nhau, 2 người tử vong

Thứ Sáu 26/05/2017 , 16:59 (GMT+7)

Chiều 26/5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa hai xe đầu kéo và xe máy khiến hai người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 4g20' ngày 26/5, tài xế Nguyễn Duy Tỵ (27 tuổi) ở Hà Tĩnh, điều khiển xe đầu kéo 50LD - 052.28 kéo rơ moóc 51R - 148.01 lưu thông trên quốc lộ 19 từ hướng huyện Tây Sơn (Bình Định) về TP Quy Nhơn (Bình Định), đến Km 21+300, đoạn qua khu vực phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định) xe đầu kéo này đâm trực diện vào xe đầu kéo 76C - 060.97 kéo theo rơ móc 76R - 001.25 do tài xế Nguyễn Văn Ty (41 tuổi) ở huyện Tuy Phước (Bình Định) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau cú tông mạnh vào xe đầu kéo đi ngược chiều, xe đầu kéo 50LD - 052.28 tiếp tục đâm vào xe máy 77G1 - 378.22 do anh Trần Văn Hùng (48 tuổi) đang chở vợ là Nguyễn Thị Minh Tâm (48 tuổi) ở huyện Tuy Phước (Bình Định). Ngay sau đó 2 vợ chồng anh Trần Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Minh Tâm được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Được biết, vợ chồng anh Hùng và chị Tâm chuyên đi bán cá lưu động.

Sau khi đâm vào chiếc xe máy, xe đầu kéo 50LD - 052.28 tiếp tục lao tới đâm sập tiệm cắt tóc của chị Bùi Thị Thanh Mừng bên quốc lộ 19. Rất may tiệm cắt tóc nói trên lúc đó không có người.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của vợ chồng anh Hùng nát bét, biến dạng hoàn toàn. Dụng cụ bán cá của vợ chồng anh Hùng văng tung tóe khắp mặt đường.

Nguyên nhân vụ TNGT đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn:

16-43-33_1-2

16-43-33_2-2

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.