| Hotline: 0983.970.780

20 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

Thứ Tư 05/09/2012 , 08:39 (GMT+7)

Hôm nay, 5/9, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phấn khởi, chính thức bước vào năm học mới 2012-2013.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hồ Chí Minh với thầy trò Trường Lê Hồng Phong ngày khai giảng

Hôm nay, 5/9, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phấn khởi, chính thức bước vào năm học mới 2012-2013.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo đến nay công tác chuẩn bị năm học mới (2012-2013) đã được các đơn vị chức năng, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương hoàn tất, đảm bảo bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước.

Trong đó có hơn 4 triệu trẻ mầm non; 15 triệu học sinh phổ thông các cấp và 610.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp cùng 2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng.

Năm học 2012-2013 là năm học thứ hai ngành giáo dục và đào tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới nội dung phương pháp dạy và học...

Cũng trong năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nhấn mạnh vào việc huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư cho giáo dục ở, các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc trong đó tiếp tục ưu ái các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với học sinh nghèo.

Ngoài ra, trước thềm năm học mới, Bộ Giáo dục sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm tải chương trình, siết lạm thu, giảm sỹ số, hỗ trợ học trò nghèo, cho vay tín dụng sinh viên...

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-2013, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thăm và dự lễ khai giảng tại nhiều ngôi trường trên cả nước.

Ngày 31/8, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học cơ sở Bắc Lý - Hà Nam.

Ngày 4/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ khai giảng tại trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng tại trường phổ thông trung học Chu Văn An (Hà Nội), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự khai giảng tại Trường trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ ( Hòa Bình )... Điều này cho thấy sự quan tâm của toàn Đảng, nhà nước và cả xã hội đối với công tác giáo dục đào tạo.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.