| Hotline: 0983.970.780

200 tấn chất độc đã được đào lên

Thứ Hai 04/11/2013 , 09:57 (GMT+7)

Mặc dù đang còn 8 vị trí chưa được đào lên nhưng công tác khai quật đã phải dừng lại giữa chừng vì số tiền mà Cty Thanh Thái tạm ứng để "khai quật" chất độc quá ít.

Sau gần 1 tháng tiến hành “khai quật” các vị trí chôn chất độc hại của Cty Nicotex Thanh Thái (Cty Thanh Thái) tại xã Yên Lâm - huyện Yên Định, đến ngày 30/10, đơn vị xử lý bốc xúc chất thải là Cty CP đầu tư công nghệ tài nguyên môi trường Việt Nam (DTM) đã đào lên được 200 tấn chất độc, con số này lớn hơn hàng chục lần so với báo cáo của Cty Thanh Thái.

Cụ thể, tại bể gia nhiệt (khu vực thi công số 2), nơi nguyên Giám đốc Cty Thanh Thái Nguyễn Đức Việt khai chôn 380 kg, đã bốc xúc được hơn 14,8 tấn chất hóa học cực độc, gấp 38,9 lần. Trong đó, chất thải dạng lỏng hơn 3,3 tấn và dạng bùn hơn 3,6 tấn.


Hóa chất đào lên nếu không được xử lý kịp thời sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân

Tại khu vực thi công số 1, Cty DTM ước tính đào được 180 tấn đất nhiễm; 7 tấn rác thải độc hại và 5 phuy sắt (loại 220 lít). Như vậy, chỉ mới khai quật 2/10 vị trí nhưng số chất thải độc hại đào lên đã gấp nhiều lần so với báo cáo khiến người dân các xã vùng bị ảnh hưởng và chính Cty DTM phải hốt hoảng.

Mặc dù đang còn 8 vị trí chưa được đào lên nhưng công tác khai quật đã phải dừng lại giữa chừng vì số lượng chất thải độc hại đào lên nhiều, dự kiến sẽ còn rất nhiều nữa, nhưng số tiền mà Cty Thanh Thái tạm ứng cho Cty DTM quá ít.


Việc khai quật đã phải tạm dừng vì thiếu tiền

Việc Cty Thanh Thái không đảm bảo nguồn kinh phí cho đơn vị thi công thực hiện khai quật, thu gom, xử lý chất thải theo đúng chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa đang khiến số hóa chất nằm dưới lòng đất tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt, 200 tấn chất hóa học khai quật lên chưa được vận chuyển đi xử lý đang từng ngày, từng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân các xã Yên Lâm - huyện Yên Định và Cẩm Vân - huyện Cẩm Thủy.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất