| Hotline: 0983.970.780

2.000 đại gia thế giới sắp lộ diện trên WikiLeaks

Thứ Tư 19/01/2011 , 08:44 (GMT+7)

Một cựu nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ đã cung cấp bằng chứng trốn thuế của khoảng 2.000 người giàu từ khắp nơi trên thế giới.

Một cựu nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ đã cung cấp cho WikiLeaks bằng chứng trốn thuế của khoảng 2.000 người giàu từ khắp nơi trên thế giới gửi tiền tại nước này.

Tại một buổi họp báo tại London, Anh vào hôm 17/1, Rudolf Elmer, 55 tuổi, cựu quản lý cấp cao tại Ngân hàng Julius Baer, Thụy Sĩ đã đưa hai đĩa CD chứa đầy dữ liệu cho người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange .

Các đĩa CD này có tên tuổi, dữ liệu tài sản của khoảng 2.000 đại gia gửi tiền tại ngân hàng Julius Baer nơi ông Elmer từng làm việc. Trong số đó, có khoảng 40 chính trị gia và hàng trăm doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức và cả châu Á.

Theo lời Elmer, những đại gia trên cất công đem tiền sang Thụy Sĩ gửi nhằm trốn thuế tại quê hương họ.

Cựu nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ (phải) trao các đĩa CD chứa đầy dữ liệu cho người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange (trái) trong một buổi họp báo hôm 17/1

"Khi làm việc tại ngân hàng, tôi đã nhận thấy có nhiều điều không ổn trong hệ thống này. Khi đối diện với điều chướng tai gai mắt, tôi thấy mình cần phải đứng lên đấu tranh cho lẽ phải", Elmer nói với tờ The Independent của Anh tại buổi họp báo.

"Theo quan điểm của tôi, sự thật cần được phơi bày trước toàn dư luận để cho cả xã hội biết những hoạt động ngầm đằng sau giới ngân hàng", tờ Observer của Anh trích lời Elmer nói tiếp.

Còn theo tin BBC News, Elmer từng bị ngân hàng Thụy Sĩ trên sa thải từ năm 2002. Hiện Elmer bị Ngân hàng Julius Baer nộp đơn kiện ra tòa với cáo buộc vi phạm quy định bảo mật ngân hàng của Thụy Sĩ. Elmer sẽ ra tòa vào ngày mai tại Zurich.

Sau khi nhận CD từ Elmer, Assange hứa sẽ công bố dữ liệu sau khi thẩm định xong và có thể đăng tải trên trang Wikileaks trong vòng 2 tuần nữa, BBC News cho biết. Người sáng lập trang, ông Assange còn định chuyển một số thông tin lên các cơ quan chức năng để họ xử lý những người trốn thuế. Trong buổi họp báo, Julian Assange còn khen ngợi Elmer là một người dũng cảm.

Vài tháng nay, Wikileaks là một trong những cái tên gây xôn xao trên phạm vi toàn cầu vì đã công bố hàng nghìn trang tài liệu mật liên quan đến bí mật ngoại giao, quân sự của Mỹ và nhiều nước khác.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm