| Hotline: 0983.970.780

3 cha con chết thảm trong cabin xe gây tai nạn

Thứ Ba 05/06/2012 , 15:35 (GMT+7)

Danh tính các nạn nhân được xác định: Anh Truy Công Tiến (41 tuổi, ở xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình) và hai con trai Truy Công Tùng (19 tuổi), Truy Công Vinh (16 tuổi).

9g30 ngày 5-6, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Thạch Long (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải khiến 3 cha con chết thảm trong cabin xe.

Đầu xe tải bị bẹp dùm sau khi tông vào xe khác - Ảnh: Văn Định

Theo một số người dân, vào thời điểm nói trên một chiếc xe tải đang chạy theo hướng Bắc - Nam khi đến địa phận xã Thạch Long đã tông thẳng vào đuôi chiếc xe xe tải khác đang dừng bên phải đường.

Do chạy với tốc độ cao nên xe tải này bẹp dúm, mắc kẹt dưới gầm xe tải đang dừng. Ba cha con ngồi trong cabin xe tải bị bẹp dúm đã chết kẹt.

Vụ tai nạn khiến giao thông ách tắc. Công an huyện Thạch Hà phải đến phân luồng, giải tỏa hiện trường.

Danh tính các nạn nhân được xác định: Anh Truy Công Tiến (41 tuổi, ở xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình) và hai con trai Truy Công Tùng (19 tuổi), Truy Công Vinh (16 tuổi).

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vì sao tài xế xe tải mất lái hay lý do nào khác mà tông vào xe tải đang dừng bên đường.

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.