| Hotline: 0983.970.780

3 công nhân bị vùi dưới công trình thoát nước

Thứ Sáu 10/08/2012 , 09:49 (GMT+7)

Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng ngày 9/8 tại ngã ba Võ Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TPHCM.

Trong lúc đang đứng dưới một hố sâu khoảng 10 m để đóng cừ gia cố miệng công trình thoát nước (bên trên có một xe xúc đang vận hành), bất ngờ đất đá và những tấm sắt nặng hàng trăm ký xung quanh miệng hố đổ ập xuống, chôn vùi 3 công nhân bên dưới.


Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng ngày 9/8 tại ngã ba Võ Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TPHCM. 3 nạn nhân là Trần Văn Trinh (SN 1980, quê Bạc Liêu), Nông Văn Nghiệp (SN 1979, quê TP.Cần Thơ) và Nguyễn Viết Hùng (SN 1964, quê Quảng Nam). Ngay khi đất đá đổ xuống hố, chôn vùi 3 người bên dưới, những công nhân ở gần đó lập tức lao xuống dùng mọi vật dụng có trong tay để đào bới, cứu đồng nghiệp. Nhưng do khối lượng đá, đất quá nhiều nên 30 phút sau mới moi được ba nạn nhân lên và đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu. Nhưng các bác sĩ khẳng định họ đã tử vong trước đó.

Được biết nơi 3 công nhân tử vong là công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước D2400 từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức. Chủ đầu tư là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco). Đơn vị thi công là Cty VLXD và xây lắp thương mại BMC.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.