| Hotline: 0983.970.780

3 học sinh thiệt mạng khi chơi đùa trên ghe

Chủ Nhật 27/04/2014 , 14:46 (GMT+7)

Mải chơi đùa trên ghe giữa hồ sâu, 6 học sinh lớp 7 ở Bình Phước không nghe tiếng gọi cảnh báo của người dân. 3 em đã thiệt mạng sau khi ghe bị lật.

Khoảng 15h ngày 26/4, nhóm học sinh (3 nam, 3 nữ) của trường THCS Lộc Thành (xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) rủ nhau xuống hồ nước ven đập Tà Thiết chơi. Thấy những chiếc ghe của người dân đánh cá để lại ven hồ, cả 6 học sinh chia nhau lên 2 chiếc, chèo ra hồ sâu.

Phát hiện các em ra giữa lòng hồ, nhiều người dân gần đó lớn tiếng gọi, đưa tay ra tín hiệu để các em chèo thuyền vào bờ. Tuy nhiên, nhóm học sinh được cho là do mải trêu đùa nên không nghe được và hai chiếc ghe đã lật ngay sau đó.

"Thấy những cánh tay chới với kêu cứu nhưng hồ nước quá rộng. Khi người dân ra đến nơi thì chỉ vớt được 3 em, những đứa còn lại mất tích", một nhân chứng nói và cho hay gần 2 tiếng sau thi thể các học sinh Lâm Bé, Sa Vát, Lâm Đét mới được tìm thấy.


Hai chiếc ghe của 6 học sinh gặp nạn. Ảnh: Nga Sơn

Các nạn nhân là người dân tộc Khmer ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành. Người dân địa phương cho biết, khu vực hồ nước các em gặp nạn trước đây là đồng ruộng, được múc khối lượng lớn đất để đắp đập Tà Thiết. Tuy nhiên hồ này không có biển cảnh báo nguy hiểm.

VnExpress

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.