| Hotline: 0983.970.780

3 người chết, 179 ha lúa bị vùi lấp sau trận mưa đầu mùa

Thứ Ba 29/05/2012 , 09:43 (GMT+7)

Mở đầu mùa mưa bão năm 2012, trận mưa vào các ngày 24, 25/5 trên khắp địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó lượng mưa lớn nhất đo được ở khu vực TP. Yên Bái với tổng lượng mưa trong hai ngày là 412 mm.

Mở đầu mùa mưa bão năm 2012, trận mưa vào các ngày 24, 25/5 trên khắp địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó lượng mưa lớn nhất đo được ở khu vực TP. Yên Bái với tổng lượng mưa trong hai ngày là 412 mm.

Mưa lớn đã gây sạt lở đất làm chết hai anh em trong một gia đình là cháu Hoàng Văn Hạ (11 tuổi) và Hoàng Quốc Anh (4 tuổi) ở thôn Ngòi Đong xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vào hồi 7giờ 30 phút ngày 24/5, cháu Hoàng Thị Xuân (14 tuổi) chạy kịp nên chỉ bị thương, tiếp đến vào hồi 1giờ ngày 25/5 một trận lở đất khác tại thôn Chiến Khu, xã Bảo Hưng khiến cụ Trần Văn Rật 82 tuổi bị chết do không chạy kịp. Trận mưa lũ làm sập đổ hoàn toàn 2 ngôi nhà, 1 ngôi nhà bị sét đánh cháy hoàn toàn cùng 76 ngôi nhà khác ở TP. Yên Bái bị ngập úng.

Thiệt hại về SX nông nghiệp do trận mưa lũ gây ra cũng rất nặng nề, 179,8 ha lúa mùa sắp gặp bị ngập úng, trong đó huyện Trấn Yên 90,8 ha, TP. Yên Bái 40 ha, 9ha của xã Văn Lãng huyện Yên Bình bị lũ quét, ngoài ra có 19 ha hoa màu bị quét sạch. Công trình đập thuỷ lợi Trùm Tư, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên bị vỡ với dung tích 300.000m3, khiến 5 ha lúa mùa bị vùi lấp.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.