| Hotline: 0983.970.780

3 tập thể, 13 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban dân tộc

Thứ Sáu 19/05/2017 , 08:55 (GMT+7)

Chiều 18/5, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2017.

08-10-02_1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Về dự hội nghị có 150 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 1.451 người có uy tín (NCUT) trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, đội ngũ NCUT trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có những đóng góp không nhỏ trong việc phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. NCUT là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi, bài trừ những hủ tục lạc hậu. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ phát triển rừng, giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả cũng như đóng góp của NCUT tỉnh Lào Cai. Bộ trưởng cho rằng, mỗi NCUT là một bông hoa đẹp, rực rỡ, ngát hương trong vườn hoa người tốt việc tốt của tỉnh Lào Cai nói riêng và trong cộng đồng các dân tộc cả nước nói chung...

Nhân dịp này, 3 tập thể và 13 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện chính sách NCUT tại cơ sở năm 2016.

08-10-02_2
Các đại biểu về dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.