| Hotline: 0983.970.780

3 thuyền viên Việt Nam thiệt mạng trên biển do trúng khí độc

Thứ Hai 13/07/2015 , 17:00 (GMT+7)

Các thuyền viên đã thiệt mạng do hít phải khí độc trên con tàu mang tên MV Hi Ram đăng ký tại Việt Nam. Khi đội cứu hộ tiếp cận, thi thể nạn nhân được phủ chăn trên boong tàu.

Tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin vào đêm 12/7, ba thuyền viên Việt Nam đã thiệt mạng do hít phải khí độc trên con tàu mang tên MV Hi Ram, khi tàu này ở cách Tanjung Penyusup 4,1 hải lý về phía Đông Nam Malaysia.

Trưởng Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) vùng Tanjung Sedili, Đại tá Hải quân Amran Daud cho biết cơ quan này đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ con tàu đăng ký tại Việt Nam vào lúc 21 giờ 20 phút tối 12/7. Sau đó khoảng 1 giờ, một đội của MMEA đã đến được chỗ tàu này để triển khai hoạt động cứu hộ khẩn cấp.

Trong thông báo ngày 13/7, ông Amran nêu rõ: “Đội cứu hộ đã lên tàu MV Hi Ram và phát hiện thấy 3 thi thể đàn ông được phủ chăn trên boong tàu. Đội cứu hộ được thông báo rằng 2 thuyền viên khác đã bị choáng do khí độc. Tất cả các nạn nhân đều là người Việt Nam”.

Ông Amran cho biết kết quả kiểm tra tại hiện trường và trao đổi với các thuyền viên trên tàu cho thấy các nạn nhân đã hít phải khí độc khi đang làm việc tại một khu vực kín ở trên tàu.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam đang liên hệ với các cơ quan chức năng Malaysia để có thể hỗ trợ tốt nhất cho các công dân này.

Theo Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất