| Hotline: 0983.970.780

3 xã NTM đầu tiên ở ĐBSCL đạt 13/19 tiêu chí

Thứ Hai 23/08/2010 , 10:14 (GMT+7)

Cuối tuần qua, UBND tỉnh hậu Giang đã tổ chức lễ công nhận xã Vị Thanh (Vị Thủy, Hậu Giang) là xã nông thôn mới (NTM). Đây là 1 trong 3 xã đầu tiên ở ĐBSCL đạt 13 tiêu chí theo qui định của Bộ NN-PTNT.

Kinh tế phát triển, bộ mặt xã NTM Vị Thanh ngày càng khởi sắc

Cuối tuần qua, UBND tỉnh hậu Giang đã tổ chức lễ công nhận xã Vị Thanh (Vị Thủy, Hậu Giang) là xã nông thôn mới (NTM). Đây là 1 trong 3 xã đầu tiên ở ĐBSCL đạt 13 tiêu chí theo qui định của Bộ NN-PTNT.

Ngay sau khi được thành lập (chia tách từ tỉnh Cần Thơ), UBND tỉnh Hậu Giang đã chọn xã Vị Thanh (Vị Thủy) và Vĩnh Viễn (Long Mỹ) để xây dựng thí điểm xã NTM. Từ một xã thuần thông, sau 5 năm phấn đấu xây dựng, đến nay Vị Thanh đã chính thức trở thành xã NTM. Ông Huỳnh Văn Trắng, Chủ tịch UBND xã Vị Thanh cho biết: "Khi được tỉnh chọn để xây dựng NTM chúng tôi rất lo. Bởi lúc đó Vị Thanh chỉ là một xã trung bình, cơ sở hạ tầng yếu kém, thu nhập chủ yếu dựa vào cây lúa là chính, đời sống người dân khó khăn. Xác định nông nghiệp là thế mạnh, xã đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi. Hiện 1.400ha đất nông nghiệp của xã đã có hệ thống tưới tiêu khép kín".

Cũng theo ông Trắng chính việc đầu tư, áp dụng KHKT mới vào SX đã làm thay đổi dần tập quán canh tác của người dân. Đến nay, trong canh tác lúa, gần như nông dân Vị Thanh đã bỏ hẳn tập quán sạ lang, sạ dày, thay vào đó là biện pháp sạ hàng, các biện pháp IPM, 3 giảm 3 tăng, cơ giới hóa SX được áp dụng triệt để. Mô hình kinh tế làm ăn hợp tác ngày càng phát triển. Từ chỗ làm ăn manh mún nhỏ lẻ, đến nay xã đã có 1 HTXNN và nhiều CLB khuyến nông, trong đó có 1 CLB nhân SX lúa giống (diện tích 54ha), đảm bảo cung ứng 100% giống lúa xác nhận cho toàn xã.

Để phát triển kinh tế, xã còn vận động nông dân phát triển các mô hình đa canh tổng hợp mang lại hiệu quả cao. Ông Lê Văn Buôl, nông dân ấp 7A1, xã Vị Thanh là một trong nhiều hộ đã mạnh dạn phá thế độc canh cây lúa chuyển sang làm giàu từ mô hình đa canh. Theo ông Buôl, làm lúa tuy ăn chắc nhưng lợi nhuận không cao. Năm 2007, ông quyết tâm bỏ 3/23 công đất lúa của gia đình để đào ao nuôi cá thát lát cườm (một loài thủy sản đặc sản của Hậu Giang), trên bờ vuông trồng dừa dứa. “Với cách làm này, hiện nay mỗi năm trung bình gia đình tôi có thu nhập gần 200 triệu đồng. Trong khi đó, nếu làm lúa giỏi lắm chỉ lãi 100 triệu đồng/3 vụ/năm” – ông Buôl phấn khởi. Đến nay, toàn xã đã phát triển được 200ha diện tích nuôi trồng thủy sản với các loài có giá trị kinh tế cao như: cá bống tượng, thát lát cườm, cá rô đồng, cá lóc…

Ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang:

Xây dựng NTM là cơ sở để CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với đô thị hóa nông nghiệp. Bằng chứng là chỉ sau năm năm xây dựng, bộ mặt xã Vị Thanh đã được thay đổi, ngày càng khởi sắc, đời sống ngày càng sung túc. Trên cơ sở đã đạt được, Vị Thanh cần phấn đấu phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp để có thể hoàn thành 19 tiêu chí về xã NTM của Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Chính quyền địa phương còn quan tâm xây dựng nhiều mô hình thoát nghèo bền vững. Mô hình cải tạo vườn tạp, trồng rau màu là một trong những điển hình như thế. Ông Dương Văn Bình, nông dân ấp 05, xã Vị Thanh đã thoát nghèo từ mô hình này cho biết: “Năm 1996, khi mới lập gia đình ra riêng, do chỉ có 500 m2 đất vườn tạp, nên vợ chồng tôi chọn nghề bán ghe hàng để kiếm sống. Sau nhiều năm lênh đên buôn bán, đời sống cũng chẳng khá lên, trong khi con cái tới tuổi đến trường lại không được đi học. Được sự giúp đỡ của chính quyền, tôi đã bán ghe hàng, lên bờ cải tạo vườn tạp để trồng rau. Từ vài chục m2 ban đầu thấy có hiệu quả, tôi đã mạnh dạn phá bỏ 500m2 vườn tạp trồng các loại rau ăn lá như tần ô, rau húng, giấp cá…Rau trồng ra không đủ bán, hiện mỗi ngày, gia đình tôi có thu nhập khoảng 400.000 đồng từ tiền bán rau”.

Kinh tế phát triển, người dân tự nguyện đóng góp tiền và công sức cùng nhà nước xây dựng hạ tầng giao thông. Nếu như thời điểm bắt đầu xây dựng NTM, Vị Thanh chỉ có 68% lộ giao thông cho xe môtô đến xóm ấp được thì hiện nay là 100%. Hầu hết các tuyến đường đã được bêtông hóa, cầu khỉ đã được thay bằng cầu bêtông, cầu sắt đi lại thuận tiện bất kể mùa mưa nắng. Sau 5 năm năm xây dựng và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Vị Thanh đã đạt khá cao so với bình quân chung của cả tỉnh.

Trong đó, giá trị SXNN, công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng mạnh; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 15 triệu đồng/người/ năm (cao gấp 2 lần so với thời điểm bắt đầu xây dựng); tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 8,7%, số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87%; số hộ sử dụng điện đạt hơn 96%...Các tiêu chí như phổ cập giáo dục trung học cơ sở cho dân số trong độ tuổi, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng đều đạt 100%.

UBND tỉnh Hậu Giang đã chính thức công nhận 3 xã: Vị Thanh (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và Tân Tiến (thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đạt chuẩn xã NTM tại các Quyết định: số 1722/QĐ-UBND, số 1723/QĐ-UBND và số 1724/QĐ-UBND. Đây là 3 trong tổng số 36 xã, phường, thị trấn văn hóa của tỉnh Hậu Giang được chọn làm xã điểm để xây dựng nông thôn mới, và đến thời điểm được công nhận cả 3 xã đều đạt chuẩn 13 tiêu chí, kinh phí đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế khác khoảng 100 tỷ đồng/xã.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm