| Hotline: 0983.970.780

300 con cá sấu bị trộm trong một đêm

Thứ Hai 17/05/2010 , 09:16 (GMT+7)

Nhóm trộm bắc cầu qua mương, cắt lưới B40 vào bắt hơn 300 con cá sấu (mỗi con nặng từ 4-6 kg)...

Nhóm trộm bắc cầu qua mương, cắt lưới B40 vào bắt hơn 300 con cá sấu (mỗi con nặng từ 4-6 kg) của trang trại Phước Hiệp (huyện Củ Chi, TP HCM) rồi dùng xe tải chở đi mà gia chủ không hay biết.

Chủ trang trại chỉ ao bị trộm

Theo chủ trang trại, ông Tăng Tô (58 tuổi), khoảng 20h tối ngày 14/5, ông đi kiểm tra toàn bộ 19 chuồng cá sấu với hơn 1.700 con, sau đó leo lên chòi cao 3 m sát gần đó để gác. Đến 23h ông bắt đầu chợp mắt ngủ.

Rạng sáng 15/4, khi đi kiểm tra các chòi thì phát hiện cửa hai chuồng số 4 và số 6 bị phá bung. Bên trong nhiều dấu vết của lưới cá, máu người và một bó dây màu đen. Khoảng hơn 300 con cá sấu nặng từ 4-6 kg trong hai chuồng này đã bị mất.

Chủ trang trại cho biết khu hàng rào B40 bị cắt đứt

Cách chuồng cá sấu bị mất trộm khoảng 50 m, hàng rào lưới B40 bị cắt một lỗ rộng vừa cho người chui vào. Ngoài ra, một cây cầu gỗ bắc ngang con mương rộng gần hai mét cũng được phát hiện vừa tự "mọc lên".

Theo những người hàm xóm, đêm trước xảy ra vụ trộm, họ thấy xe tải loại 1,5 tấn màu xanh dừng lại trên con đường đất gần khu vực trang trại của ông Tô. Tối 14/5, họ lại thấy xe tải này đậu cách trang trại ông Tô 100 m cùng hai xe máy, bên trên có 4 người đàn ông. Rạng sáng 15/5, họ thấy chiếc ôtô tải lạ và xe máy này đi theo hướng ra quốc lộ 22.

Trong chuồng bị trộm còn lại một số con cá sấu

Theo ông Tô, đây là lần thứ 3 trang trại của ông bị trộm với quy mô và cách thức chuyên nghiệp. Cách đây 6 năm, một nhóm trộm cũng cắt rào B40 vào nhà ông trộm hơn 70 con cá sấu và 300 con ba ba trị giá 500 triệu đồng. Theo ước tính của ông Tô, hơn 300 con cá sấu với giá hiện tại mỗi con 750 ngàn đồng, thiệt hại của trang trại là hơn 300 triệu đồng.

Ngày 15/5, Công an xã Phước Hiệp (huyện Củ Chi) cho biết, đã khám hiện trường lập biên bản thu giữ những chứng cứ mà nhóm trộm để lại tại trang trại Phước Hiệp rộng 10ha.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm