| Hotline: 0983.970.780

4 máy bay nhập khẩu lại gặp khó tại hải quan

Thứ Tư 05/06/2013 , 08:31 (GMT+7)

Dù xuất trình được giấy chứng nhận cho phép nhập khẩu 4 máy bay siêu nhẹ nhưng Công ty Hành tinh xanh vẫn chưa đủ điều kiện để hoàn tất thủ tục thông quan.

Dù xuất trình được giấy chứng nhận cho phép nhập khẩu 4 máy bay siêu nhẹ nhưng Công ty Hành tinh xanh vẫn chưa đủ điều kiện để hoàn tất thủ tục thông quan.


Một trong 2 mẫu máy bay siêu nhẹ đang được doanh nghiệp nhập về

Cục Hải quan TP HCM vừa báo cáo Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu 4 chiếc máy bay hạng siêu nhẹ của Công ty TNHH Công nghệ Hành Tinh Xanh. Cả 4 chiếc máy bay này đều là loại 2 chỗ ngồi, hai trong số đó do Cộng hòa Czech sản xuất, còn lại xuất xứ từ Mỹ.

Công ty Hành Tinh Xanh bắt đầu làm thủ tục nhập khẩu cho 4 chiếc máy bay này từ cuối năm 2012. Theo tin từ Hải quan TP HCM, 4 chiếc máy bay trên đã được cấp Giấy chứng nhận loại cho phép nhập khẩu theo công văn Cục Hàng Không Việt Nam gửi cho Công ty Hành Tinh Xanh ngày 21/1. Tuy nhiên, ngày 24/5, khi trình những giấy chứng nhận này thì lại nảy sinh những vướng mắc nên lô máy bay trên vẫn tiếp tục bị "tắc" và chưa thể thông quan. Cục Hải quan TP HCM giải thích: "Trên 2 giấy chứng nhận loại cho phép nhập khẩu 2 loại tàu bay không ghi cấp cho doanh nghiệp nào, không đề cập đến số lượng, thời gian được phép nhập khẩu".

Đại diện Cục Hải quan TP HCM cho biết, do đây là lần đầu tiên làm thủ tục nhập kinh doanh cho tàu bay nên phải xin hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Hải quan. Cơ quan này cũng băn khoăn việc doanh nghiệp cung cấp 2 chứng từ không ghi rõ tên công ty được phép nhập khẩu có thể làm thủ tục nhập khẩu hay không.

Trước đó, cuối năm 2011, công ty này cũng làm thủ tục nhập khẩu 4 chiếc máy bay cùng loại về Việt Nam. Tuy nhiên, lô hàng khi đó cũng từng bị ách tắc và nằm ở cảng thời gian khá lâu do vướng mắc thủ tục trước khi được phép nhập khẩu. Đến tháng 9/2012, doanh nghiệp này lại xin tái xuất toàn bộ 4 chiếc máy bay trên để thay thế một số thiết bị hỏng hóc. Đến nay, thủ tục nhập khẩu 4 chiếc máy bay mới, dù cùng loại nhưng không phải 4 chiếc đã xuất đi trước đây, cũng chưa thể thực hiện.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm