| Hotline: 0983.970.780

4 người thương vong vì bị xe khách húc

Thứ Sáu 28/02/2014 , 12:03 (GMT+7)

Vào khoảng 6h sáng 27/2, trên tỉnh lộ 636B thuộc thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (Bình Định), 1 vụ tai nạn xảy ra làm thương vong 3 học sinh, trong đó một học sinh chết tại chỗ.

Vào khoảng 6h sáng 27/2, trên tỉnh lộ 636B thuộc thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (Bình Định), 1 vụ tai nạn xảy ra làm thương vong 3 học sinh của trường THCS Đập Đá (thị xã An Nhơn), trong đó một học sinh chết tại chỗ.

Nạn nhân tử vong là em Lê Minh Lịch (13 tuổi, lớp 7), 2 nạn nhân còn lại là em Lê Minh Khuê (13 tuổi, lớp 7) và Nguyễn Hồng Huy (15 tuổi, lớp 9) bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cả 3 học sinh nói trên đều cư ngụ tại khu vực An Lợi, phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn), gặp tai nạn khi đang trên đường đến trường học.

Ngoài ra, vụ tai nạn làm Nguyễn Thành Long (48 tuổi, ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An), kéo xe đẩy đi gần 3 học sinh nói trên cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo bác sỹ Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn tiếp nhận 3 trường hợp học sinh bị tai nạn giao thông, trong đó bệnh nhân Lê Minh Lịch đã tử vong trước khi nhập viện. Riêng em Nguyễn Hồng Huy bị chấn thương đầu nên đã chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Em Lê Minh Khuê bị xây xước phần mềm, hiện đang nằm ở khoa ngoại của Trung tâm Y tế An Nhơn để các bác sỹ tiếp tục theo dõi điều trị.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, xe khách mang BKS:77L 3095, do anh Trần Bảo (24 tuổi, trú tại phường Lò Đúc, TP Huế) điều khiển, khi đến đoạn đường thuộc thôn Thuận Thái, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) thì tông vào 3 em học sinh đang trên đường đi học và một người dân đi đường.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất