| Hotline: 0983.970.780

4 nguyên nhân rút ngắn tuổi thọ

Thứ Ba 18/05/2010 , 10:58 (GMT+7)

Những người có thói quen hút thuốc lá, không luyện tập thể thao, ăn uống kém và hay uống rượu là nhóm dễ mắc bệnh tim, có nguy cơ tử vong và ung thư cao gấp 4 lần so với nhóm người bình thường.

Tạp chí Lưu trữ những loại bệnh nội khoa (AIM) của Mỹ số ra mới đây đã đăng tải một nghiên cứu dài kỳ, chuyên sâu của các chuyên gia ở ĐH Oslo, Na Uy do nữ tiến sĩ Elisaberth đứng đầu cho biết những người có thói quen hút thuốc lá, không luyện tập thể thao, ăn uống kém và hay uống rượu là nhóm dễ mắc bệnh tim, có nguy cơ tử vong và ung thư cao gấp 4 lần so với nhóm người bình thường.

Nói cụ thể hơn, 4 nguyên nhân trên sẽ rút ngắn tới 12 năm tuổi thọ so với những người bình thường. Không phải đến bây giờ mà trước đây các nhà khoa học đã khẳng định điều này nhưng các nghiên cứu trước đây lại mang tính độc lập, hoặc chỉ chú ý đến một lý do đơn chứ không kết hợp cả 4 lý do này.

Kết luận nói trên được dựa vào nghiên cứu ở 4.886 người tuổi từ 18, sống ở Anh trong thời gian từ năm 1984. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học có tính đến nhiều yếu tố, thói quen khác nhau như hút thuốc lá, ăn rau xanh hoa quả dưới 3 lần ngày, tập thể thao dưới 2 giờ/tuần; uống trên 14 đơn vị rượu/tuần đối với phụ nữ và trên 21 đơn vị đối với đàn ông (1 đơn vị tương đương 100 ml rượu vang đỏ hay 250ml bia). Tuổi trung bình của những người tham gia là 43,7 năm (khi nghiên cứu được bắt đầu) và sau 20 năm có 1.080 người tử vong, 431 người chết vì bệnh tim, 318 chết vì ung thư và 331 chết vì các nguyên nhân khác. Trong số những thói quen này hút thuốc lá được xem là rủi ro gây bệnh ung thư cao nhất, còn lười vận động là thủ phạm gây bệnh tim mạch.

Với nghiên cứu trên nhóm đề tài khuyến cáo mọi người hãy từ bỏ những thói xấu nói trên bởi đây là những nguyên nhân gây bệnh hoàn toàn có thể tránh được, miễn là mọi người phải có quyết tâm và lòng kiên trì.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.