| Hotline: 0983.970.780

4 sinh viên chết vì nước cuốn ở suối Thần Sa

Chủ Nhật 02/06/2013 , 10:17 (GMT+7)

Do không nắm bắt được tính chất dòng chảy và địa hình của suối nên 6 người sa chân xuống vực sâu và bị nước cuốn, chỉ có 2 người được cứu kịp thời.

Tai nạn nghiêm trọng làm 4 người tử vong đã xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 1/6/2013 tại khu vực thác Mưa Rơi (xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Đơn vị tổ chức tình nguyện là Công ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam, cả đoàn có 21 thành viên, trong đó có 17 người là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội. Theo lịch trình, đoàn đã đến tặng quà cho học sinh nghèo tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Lúc quay ra, đoàn đã dừng chân ở thác Mưa Rơi để chụp ảnh lưu niệm.


Thác Mưa Rơi.

Do không nắm bắt được tính chất dòng chảy và địa hình của suối nên 6 người trong đoàn đã bị sa chân xuống vực sâu và bị nước cuốn. Một số người trong xã đã dũng cảm lao xuống và cứu được 2 nạn nhân. Do nước chảy xiết, xoáy và có vực sâu nên không thể cứu được 4 người còn lại.

Ông Lường Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND xã Thần Sa cho biết, khi thấy một số người bị nước cuốn, ông Đa cùng một vài người đã dũng cảm lao xuống và nỗ lực cứu sống được 2 nạn nhân. Sau đó, xã Thần Sa đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân cùng với các cán bộ của Trạm Kiểm lâm Thần Sa và đông đảo nhân dân tích cực tham gia tìm kiếm, cứu vớt. Tuy nhiên do nước chảy xiết, xoáy và có vực sâu nên không thể cứu được 4 người còn lại.

4 người được xác định là đã tử vong gồm: Lê Việt Phương, Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Mạnh Tú và Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Đến 17h cùng ngày, huyện Võ Nhai đã huy động lực lượng cứu hộ gần 40 người đến hiện trường tham gia tìm kiếm cùng với lực lượng tại chỗ. Đến 18h, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể nạn nhân đầu tiên là Nguyễn Mạnh Tú, làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình.

Danh sách 4 sinh viên gặp nạn:
- Lê Việt Phương, SN 1993, thường trú ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
- Nguyễn Bá Trung, SN 1992, thường trú ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
- Nguyễn Mạnh Tú, SN 1993, thường trú ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
- Nguyễn Thị Ngọc Anh, SN 1993, thường trú ở tỉnh Hưng Yên là sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tuy nhiên, khi trời tối thì công việc tìm kiếm buộc phải tạm dừng do dòng chảy của suối tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lãnh đạo huyện Võ Nhai đã chỉ đạo đan mành đóng cọc tại cầu tràn Thần Sa, cách thác Mưa Rơi khoảng 2 km, nhằm không để thi thể các nạn nhân bị trôi đi xa và bố trí lực lượng trực cả đêm. Lực lượng tìm kiếm đã phải dùng phương pháp buộc móc câu vào một đầu sào rồi kéo lướt rà trên khu vực lòng suối, biện pháp này đã được thực hiện trong vòng 1 km tính từ nơi gặp nạn.

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do ông Đặng Viết Thuần (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) cũng đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng nỗ lực để tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

Vào khoảng 8h30 ngày 2/6, thi thể của nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy ở gần vị trí gặp nạn, dưới độ sâu khoảng 1,5 - 2 m. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Bá Trung, sinh năm 1992 có địa chỉ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Thi thể được tìm thấy với nhiều vết thương bầm dập được xác định do bị va đập.

Thi thể của hai nạn nhân tìm thấy đã được gia đình chuyển về quê an táng. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người còn lại.

NNVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm