| Hotline: 0983.970.780

40 cảnh sát vây bắt nhóm bảo kê xe khách

Thứ Năm 05/02/2015 , 10:44 (GMT+7)

Tại nhiều điểm đón khách ở thành phố Vinh luôn có nhóm thanh niên mặt mũi bặm trợn ngăn cản khách, đe dọa tài xế nếu nhận chở và chỉ cho khách lên một nhà xe được chúng bảo kê.

Sáng 5/2, đại tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 người trú tại thành phố Vinh về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo đại tá Thắng, giữa tháng 1/2015 cơ quan điều tra nhận được đơn kêu cứu của hơn 100 nhà xe chạy tuyến thành phố Vinh về các huyện phản ánh tình trạng không thể bắt được khách tại nhiều điểm quy định trong thành phố.

Bởi tại mỗi điểm luôn có 2-3 người mặt mũi bặm trợn ngăn cản hành khách lên xe và đe dọa tài xế không được bắt khách. Nhóm người này chỉ cho hành khách lên xe của một nhà xe được chúng bảo kê.

Chuyên án mang bí số 115BK điều tra tình trạng này ngay sau đó được xác lập. Nhiều trinh sát được phân công đóng giả hành khách ghi nhận tình hình.

Sau hơn một tuần xác minh, sáng 30/1 gần 40 cảnh sát hình sự hóa trang của Công an thành phố Vinh chia làm 5 mũi đồng loạt vây bắt 9 người tại các điểm dừng đỗ xe khách.

"Trong vòng vài phút tất cả bị khống chế, không kịp phản ứng", một cán bộ trực tiếp tham gia phá án kể.

Sau khi phân loại, 5 người sau đó tiếp tục bị tạm giữ gồm: Lê Đại Tài (19 tuổi), Hồ Minh Thoạn (24 tuổi), Phạm Văn Tam (27 tuổi), Nguyễn Tất Hoàng (25 tuổi) và Đinh Văn Duẩn (25 tuổi). Trong số này có Thoạn và Duẩn mới ra tù về tội Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản.

"Nhóm này khai làm bảo kê với tiền công mỗi tháng 5 triệu đồng một người. Tuy nhiên mới hoạt động chưa đầy tháng thì bị bắt", nhà chức trách cho hay.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ sự liên quan của nhà xe và những người đứng đằng sau nhóm bảo kê này.

 

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm