| Hotline: 0983.970.780

40 phần tử khủng bố nước ngoài tràn vào Philippines

Thứ Bảy 24/06/2017 , 19:35 (GMT+7)

Quân đội Philippines cho biết 40 phần tử khủng bố nước ngoài đang hiện diện trên lãnh thổ nước này trong bối cảnh cuộc xung đột tại thành phố Marawi phía nam giữa quân đội chính phủ và các phiến quân thân IS vẫn chưa có hồi kết.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano, ngày 22/6 cho biết các phần tử khủng bố đang hiện diện tại hầu khắp lãnh thổ Philippines, trong đó phần lớn mang quốc tịch Indonesia. Một số phần tử khủng bố được cho là đang tham chiến tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao trong cuộc giao tranh với quân đội chính phủ Philippines. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu OV-10 Bronco của quân đội Philippines thả bom trong một cuộc không kích nhằm tiêu diệt phiến quân ở Marawi.
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano, ngày 22/6 cho biết các phần tử khủng bố đang hiện diện tại hầu khắp lãnh thổ Philippines, trong đó phần lớn mang quốc tịch Indonesia. Một số phần tử khủng bố được cho là đang tham chiến tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao trong cuộc giao tranh với quân đội chính phủ Philippines. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu OV-10 Bronco của quân đội Philippines thả bom trong một cuộc không kích nhằm tiêu diệt phiến quân ở Marawi.
Quân đội Philippines cho biết có 40 tay súng khủng bố nước ngoài đang cố thủ tại nước này, trong đó có khoảng 20 người Indonesia, còn lại là người Malaysia, Ả-rập Xê-út, Yemen, Pakistan… Số lượng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong vài tháng tới khi cuộc xung đột tại Marawi ngày càng diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Binh sĩ Philippines đứng gác trong một căn nhà tại thành phố Marawi.
Quân đội Philippines cho biết có 40 tay súng khủng bố nước ngoài đang cố thủ tại nước này, trong đó có khoảng 20 người Indonesia, còn lại là người Malaysia, Ả-rập Xê-út, Yemen, Pakistan… Số lượng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong vài tháng tới khi cuộc xung đột tại Marawi ngày càng diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Binh sĩ Philippines đứng gác trong một căn nhà tại thành phố Marawi.
Cuộc xung đột tại Marawi tính đến nay đã bước sang tháng thứ 2. Theo thống kê mới nhất của giới chức Philippines, 280 tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hôm 23/5. Trong ảnh: Người dân Philippines chỉ vào ảnh của một thành viên trong nhóm Maute - nhóm phiến quân tấn công thành phố Marawi hôm 23/5.
Cuộc xung đột tại Marawi tính đến nay đã bước sang tháng thứ 2. Theo thống kê mới nhất của giới chức Philippines, 280 tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hôm 23/5. Trong ảnh: Người dân Philippines chỉ vào ảnh của một thành viên trong nhóm Maute - nhóm phiến quân tấn công thành phố Marawi hôm 23/5.
Tổng số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội chính phủ và các phiến quân tại Marawi suốt 1 tháng qua lên tới 375 người, trong đó có 69 binh sĩ và 26 dân thường. Trong ảnh: Các mảnh vỡ và lửa bốc lên khi máy bay chiến đấu của quân đội Philippines thả bom xuống một khu vực nghi có phiến quân chiếm đóng ở Marawi.
Tổng số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân đội chính phủ và các phiến quân tại Marawi suốt 1 tháng qua lên tới 375 người, trong đó có 69 binh sĩ và 26 dân thường. Trong ảnh: Các mảnh vỡ và lửa bốc lên khi máy bay chiến đấu của quân đội Philippines thả bom xuống một khu vực nghi có phiến quân chiếm đóng ở Marawi.
Mặc dù quân đội chính phủ đã nỗ lực giải cứu và sơ tán dân thường khỏi các khu vực giao tranh nguy hiểm, song vẫn còn một số người dân bị mắc kẹt. Marawi có khoảng 200.000 dân, trong đó phần lớn theo đạo Hồi. Trong ảnh: Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm cảnh sát quốc gia Philippines chiến đấu với phiến quân tại Marawi.
Mặc dù quân đội chính phủ đã nỗ lực giải cứu và sơ tán dân thường khỏi các khu vực giao tranh nguy hiểm, song vẫn còn một số người dân bị mắc kẹt. Marawi có khoảng 200.000 dân, trong đó phần lớn theo đạo Hồi. Trong ảnh: Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm cảnh sát quốc gia Philippines chiến đấu với phiến quân tại Marawi.
Theo người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, các phần tử khủng bố vẫn đang tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chắn sống và nhốt họ trong các nhà thờ Hồi giáo để đối đấu với quân đội chính phủ. Trong ảnh: Các binh sĩ Philippines trèo lên mái nhà để truy tìm dấu vết của các phiến quân khủng bố ở Marawi.
Theo người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, các phần tử khủng bố vẫn đang tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chắn sống và nhốt họ trong các nhà thờ Hồi giáo để đối đấu với quân đội chính phủ. Trong ảnh: Các binh sĩ Philippines trèo lên mái nhà để truy tìm dấu vết của các phiến quân khủng bố ở Marawi.
Quân đội Philippines cho biết hiện còn khoảng 100 phiến quân đang cố thủ tại Marawi. Trong ảnh: Các binh sĩ Philippines công bố tang vật gồm 11 kg ma túy đá, ước tính từ 2,2-5 triệu USD, và cờ của IS thu được từ các tay súng của nhóm phiến quân Maute.
Quân đội Philippines cho biết hiện còn khoảng 100 phiến quân đang cố thủ tại Marawi. Trong ảnh: Các binh sĩ Philippines công bố tang vật gồm 11 kg ma túy đá, ước tính từ 2,2-5 triệu USD, và cờ của IS thu được từ các tay súng của nhóm phiến quân Maute.
Dòng chữ viết bằng sơn xuất hiện trên một bức tường tại Marawi với nội dung: “Chào mừng tới ngôi nhà của IS”.
Dòng chữ viết bằng sơn xuất hiện trên một bức tường tại Marawi với nội dung: “Chào mừng tới ngôi nhà của IS”.
Những viên đạn được nhìn thấy nằm rải rác bên trong một phòng bệnh tại bệnh viện ở Marawi.
Những viên đạn được nhìn thấy nằm rải rác bên trong một phòng bệnh tại bệnh viện ở Marawi.
Binh sĩ quân đội Philippines cầm súng đột kích một căn nhà để truy lùng phiến quân Maute.

Ảnh: Reuters

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.