| Hotline: 0983.970.780

Lai Châu:

42 người ngộ độc do ăn thịt lợn

Thứ Tư 06/08/2014 , 17:15 (GMT+7)

Sáng 2/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) tiếp nhận 42 người ở bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải thịt lợn. 

Được biết, 42 người trên đang lao động tại xã có tổ chức mổ lợn của địa phương ăn liên hoan. Sau khi ăn xong, đa số đều mắc các triệu chứng: buồn nôn, đi ngoài.

Qua theo dõi và truyền dịch, đến ngày 4/8 đã có 33 trường hợp được xuất viện, còn lại 9 trường hợp đang được tiếp tục theo dõi.

Ông Đao Văn Quý – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Uyên cho biết: 9 trường hợp trên về cơ bản không nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã cử một đoàn cán bộ vào xã kiểm tra nguyên nhân.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.