| Hotline: 0983.970.780

45 tàu cá vỏ sắt, 2 tàu hải cảnh Trung Quốc săn đuổi tàu cá ngư dân Việt Nam

Thứ Năm 05/06/2014 , 06:55 (GMT+7)

Hành động điên cuồng của phía Trung Quốc được hỗ trợ bằng vòi rồng uy hiếp nhằm ngăn chặn không cho các tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản ngay từ khu vực cách giàn khoan 20-25 hải lý về phía Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981./ Báo chí Trung Quốc thừa nhận tấn công tàu Việt Nam

Theo Cục Kiểm ngư, đến ngày hôm qua (4/6), ngoài khoảng 115 tàu hộ tống bảo vệ giàn khoan các loại, Trung Quốc tiếp tục huy động 40-45 tàu cá vỏ sắt công suất lớn, có sự yểm trợ của 2 tàu hải cảnh đã điên cuồng ngăn cản, phun vòi rồng uy hiếp nhằm ngăn chặn không cho các tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản ngay từ khu vực cách giàn khoan 20-25 hải lý về phía Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981.


 

Trước tình hình đó, tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục chủ động vòng tránh, tiếp tục bám ngư trường.

Trong ngày hôm qua, các tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn kiên trì hoạt động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng cách cách giàn khoan 7-9 hải lý và tiếp tục gặp sự cản phá của hàng trăm tàu các loại của phía Trung Quốc, trong đó có 4 tàu quân sự và 1 máy bay trinh thám.

Về phía Cục Kiểm ngư, hôm qua tiếp tục nhận được nhiều hỗ trợ về tiền của các đơn vị trên cả nước.

Cụ thể Sở GD-ĐT Đồng Nai tặng 100 triệu đồng, Cty Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tặng 150 triệu đồng, Trường ĐH Luật Hà Nội tặng 27 triệu đồng. Số tiền này sẽ được phục vụ kịp thời cho công tác sửa chữa các tàu kiểm ngư bị Trung Quốc làm hư hỏng, mua sắm các trang thiết bị cho các tàu của lực lượng kiểm ngư cũng như trao quà cho các cán bộ kiểm ngư đang thi hành nhiệm vụ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất