| Hotline: 0983.970.780

5 không, 3 sạch

Thứ Ba 16/07/2013 , 10:03 (GMT+7)

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã huy động được đông đảo hội viên tham gia tích cực Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã huy động được đông đảo hội viên tham gia tích cực Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Từ nhà ra ngõ

Bà Ngô Thanh Hường, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Móng Cái cho biết: “Nếu mục tiêu cao nhất của Chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đông đảo nhân dân khu vực nông thôn, thì cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học) và “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) chính là làm NTM ở quy mô gia đình, ngõ xóm. Chúng có mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời nhau”.

Xuất phát từ nhận định trên, trong hơn 2 năm qua, Hội LHPN Móng Cái đã triển khai sâu, rộng cuộc vận động này trên toàn TP. Để thực hiện cái “không” đầu tiên (không đói nghèo), Thành hội đã phát động xây dựng quỹ tiết kiệm tại chi/ tổ hội với số tiền 11,5 tỷ đồng nhằm giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực triển khai cuộc vận động xây dựng, sửa chữa 2 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà cho hội viên phụ nữ nghèo tại địa phương.

 Hội Phụ nữ phường Ninh Dương vận động hội viên đóng góp được 30 triệu đồng cùng các ban, ngành đoàn thể xây dựng 1 ngôi nhà trị giá 120 triệu đồng cho gia đình nghèo. Hội Phụ nữ chi hội khu 4- Hội Phụ nữ phường Ka Long, vận động hội viên tặng 1 con bò giống trị giá 9 triệu đồng và tặng 30 triệu đồng xây dựng nhà cho chị hội viên nghèo phường Bình Ngọc…


Phụ nữ Móng Cái góp sức xây dựng NTM

Với mong muốn nâng cao trình độ cho các hội viên, Hội LHPN TP đã tổ chức 2 lớp tập huấn về “Kĩ thuật chăn nuôi lợn Móng Cái” cho 118 hội viên phụ nữ; tổ chức cho 15 cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở tham quan học tập kinh nghiệm trồng nấm Linh Chi và nấm Sò tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà; tổ chức cho 130 cán bộ, hội viên tham quan học tập mô hình nuôi lợn nái Móng Cái và mô hình VAC ở phường Hải Yên, mô hình vườn đồi ở xã Bắc Sơn.

Phối hợp Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh mở lớp dạy nghề ngắn hạn cho 30 người về kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm tại xã Hải Đông. Những hoạt động thiết thực đó góp phần ổn định kinh tế, nâng cao đời sống dân sinh, góp phần xoá đói giảm nghèo trên địa bàn TP.

Song song với đó, các cấp hội đã làm tốt công tác giúp “phụ nữ nghèo có địa chỉ”, đăng ký giúp cho 23 hội viên phụ nữ thoát nghèo với hình thức cụ thể phù hợp với đối tượng (giúp tiền mặt, con giống, ngày công...).

Mô hình bước đầu đã giúp phụ nữ nghèo giảm bớt được khó khăn trong cuộc sống và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của TP từ 1,72% (368 hộ) xuống còn 1,52% (323 hộ tính đến 30/9/2012).

Bà Hường chia sẻ: Hiện tượng bạo lực gia đình, sinh con thứ 3 hiện nay đang diễn biến phức tạp, do đó xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đang trở thành mối quan tâm đặc biệt đối với toàn xã hội.

Trong những năm qua, Hội đã phối hợp với Trung tâm DSKHHGĐ tổ chức được 217 cuộc tuyên truyền về pháp lệnh dân số, cân bằng giới tính khi sinh. Hội LHPN TP cũng chỉ đạo 17/17 cơ sở Hội tiếp tục tổ chức có hiệu quả mô hình CLB “Gia đình hạnh phúc”. Tổ chức tuyên truyền Đề án 343 về tuyên truyền giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH với trên 10.600 hội viên, phụ nữ…

Từ tháng 2/2012 Hội đã chỉ đạo thành lập CLB “Phụ nữ nuôi dạy con tốt” tại xã Vạn Ninh (đơn vị được chọn làm điểm của TP) gồm 67 thành viên; Phối hợp với Ban Gia đình xã hội Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng sống cho các thành viên CLB.

Với những hoạt động thiết thực trên đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc xây dựng chăm sóc gia đình, nuôi dạy con tốt. Số chị em sinh con thứ 3 được giảm dần, không còn trường hợp phụ nữ và trẻ em bị buôn bán.

Chung tay bảo vệ môi trường

Nhằm gắn kết cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với Chương trình MTQG xây dựng NTM, ngay từ đầu năm 2011, Hội đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ đối với xây dựng NTM (ở 9 xã) và xây dựng văn minh đô thị (ở 8 phường) được 222 cuộc, thu hút trên 13.200 lượt người nghe.

Xây dựng bản tin và 40 đĩa tuyên truyền phát cho 17/17 cơ sở phát trên loa truyền thanh các xã, phường được 180 lượt; xây dựng và phát hành trên 1.000 tờ rơi cho hội viên, phụ nữ các xã vùng sâu, vùng khó khăn; tuyên truyền lưu động tại 17/17 xã, phường.

Tổ chức 18 Lễ phát động hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường đồng thời ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng, thôn khu, xóm thu hút trên 6.200 lượt người tham gia...

Trong 6 tháng năm 2013, Thành hội đã thành lập mới 5 mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng tổng số mô hình lên 35 với 1130 hội viên tham gia; thành lập mới 08 mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải” nâng tổng số mô hình do Hội quản lý lên 15 tổ.

Các cơ sở Hội đã gắn được 22 biển đoạn đường do Hội phụ nữ quản lý, trong đó Thành hội đã xây dựng, gắn biển 1 đoạn đường xanh - sạch - đẹp, đồng thời lắp đặt 8 thùng rác có gắn lô gô và khẩu hiệu tuyên truyền của Hội trị giá 26 triệu đồng.

100% cơ sở duy trì lịch dọn vệ sinh vào thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần với tỷ lệ hội viên tham gia trung bình đạt gần 30%.

Trong đó riêng 2 xã (Hải Sơn, Bắc Sơn) quan tâm đặc biệt tới công tác vệ sinh môi trường, hội phụ nữ 2 xã đã hướng dẫn bà con đồng bào ăn ở vệ sinh theo hướng cầm tay chỉ việc (chi trưởng cùng một số tình nguyện viên của 2 xã đã đến nhà hội viên hướng dẫn và nhắc nhở cách dọn dẹp nhà cửa, bài trí đồ đạc trong gia đình,… cho phù hợp, khoa học, hợp vệ sinh).

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên mô hình “5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ đã được đông đảo người dân biết đến và cùng hưởng ứng, TP Móng Cái đã đánh giá đây là mô hình thực sự có hiệu quả trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Tiêu biểu cho phong trào "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, cần phải nhắc đến Hội LHPN xã Hải Đông vận động hội viên hiến 1.118 m2 đất làm đường, 215 triệu đồng tiền mặt; Hội Phụ nữ Hải Xuân đã vận động hội viên hiến 670 m2 đất làm đường và 120 triệu tiền xây dựng đường liên thôn, Hội Phụ nữ phường Trà Cổ vận động hội viên đóng góp được 70 triệu tiền mặt làm đường liên khu...

Từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Hội LHPN Móng Cái đã vận động được 1.300 hội viên tham gia đóng góp được 3.400 ngày công lao động, 412 triệu tiền mặt và hiến 8.518 m2 đất làm đường, góp phần hoàn thiện mới 71 tuyến đường nội thôn với tổng chiều dài 18,99 km trên địa bàn TP.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm