| Hotline: 0983.970.780

5 thất bại thảm hại nhất của đặc nhiệm Mỹ

Thứ Năm 18/05/2017 , 08:09 (GMT+7)

Trang tin Lợi ích quốc gia Mỹ (NIO) số ra trung tuần tháng 5/2017 thừa nhận 5 thất bại ê chề nhất mà lâu nay Đặc nhiệm Mỹ vẫn bưng bít.

1. Cuộc đột kích trên đảo Makin

22-46-26_1

Diễn ra vào tháng 8/1942 do Tiểu đoàn 2 lính thủy đánh bộ Mỹ thực hiện, đổ bộ lên đảo san hô Makin ở TBD do lính Nhật đang đồn trú. Tàu ngầm chở 222 lính tinh đặc nhiệm thuỷ quân có nhiệm vụ chính là phá hủy các công trình của Nhật Bản.

Cuộc đột kích bất ngờ nhưng nhanh chóng bị người Nhật phản công quyết liệt, đặc biệt là phá huỷ điện đài làm cho đối phương bị cô lập. Lính Mỹ quyết định rút nhưng do sóng lớn nên không thể bơi ra vị trí tàu ngầm được.

Ngày hôm sau lính Mỹ phát hiện thấy phía Nhật bị thiệt hại nặng nề, tàu ngầm Mỹ bơi gần bờ để thu lượm tàn quân. Hậu quả, 30 lính Mỹ thiệt mạng, phần lớn là tự sát, nhiều người bị thương. Mặc dù Mỹ coi là thành công, nhưng vụ đột kích đảo Makin được xem là một trong những chiến dịch bẽ mặt nhất của đặc nhiệm Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương.
 

2. Chiến dịch tấn công Đồi 205 ở Bắc Triều Tiên

22-46-26_2

Ngày 25/11/1950, Tiểu đoàn 8 của Mỹ gồm 88 lính tinh nhuệ đã tiến hành cuộc tấn công chiếm Đồi 205 gần sông Chongchon. Người Mỹ đã tính toán sai, không không biết được thực lực của Bắc Triều Tiên. Hậu quả chỉ còn 47 sống sót, 21 thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nguyên nhân được cho là lực lượng phòng thủ ở khu vực này quá mạnh, với sự hỗ trợ của Trung Quốc khiến Mỹ trở tay không kịp. Tiểu đoàn 8 sau đó được phong anh hùng nhưng tổn thất nặng nề thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.
 

3. Chiến dịch móng vuốt đại bàng

22-46-26_3

Chiến dịch móng vuốt đại bàng nói về sự kiện diễn ra thời Tổng thống Carter, nhằm giải cứu hàng chục nhà ngoại giao ĐSQ Mỹ ở Tehran bị làm con tin 1979. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ ngày 4/11/1979 khi một nhóm sinh viên Iran ủng hộ cuộc cách mạng Hồi giáo bắt cóc 52 nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Tehran. Mỹ đã tìm nhiều cách giải cứu các nạn nhân nhưng đều thất bại. Washington đã chịu tổn thất lớn trong chiến dịch nói trên khi 2 máy bay bị hư hỏng, 8 binh sĩ Mỹ và một dân thường Iran thiệt mạng mà không thu được bất kỳ kết quả nào.

Vụ bắt cóc chỉ thực sự kết thúc khi cuộc chiến giữa Iran và Iraq nổ ra, buộc Tehran phải chấp nhận đối thoại với Washington. Với sự hỗ trợ của phái đoàn Algeria trong vai trò trung gian, Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận vào tháng 1/1981 nhằm trao trả tự do cho các con tin. Sự kiện trên là nguyên nhân chính khiến Mỹ quyết định hủy bỏ quan hệ song phương với Iran sau năm 1979.
 

4. Chiến dịch “Ba ngày hỗn loạn”

22-46-26_4

Đây là chiến dịch của Mỹ nhằm lật đổ chính phủ Grenada xảy ra năm 1983, chỉ kéo dài 3 ngày. Mặc dù được bảo vệ bởi quân đội Grenadian và Cuba, nhưng chính phủ đã không đứng vững.

Tuy nhiên, trong ba ngày đặc nhiệm Hải quân SEAL Mỹ đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Do bỏ qua yếu tố thời tiết ở Grenada nên dẫn đến tai nạn của ba máy bay trực thăng và tính mạng của 3 đặc nhiệm hải quân. Cuộc tấn công vào nhà tù Richmond Hill Air đã bị ngăn chặn bằng pháo phòng không, 13 trong số 19 lính Mỹ thiệt mạng thảm hại.
 

5. Chiến dịch Mogadishu

22-46-26_5

Đây là thất bại đẫm máu và ê chề nhất của đặc nhiệm Mỹ tại Somalia kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc mặc dù nó núp danh sứ mệnh nhân đạo, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân của đất nước châu Phi này dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Vào ngày 3/10/1993, các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm TFR của Mỹ được giao nhiệm vụ truy đuổi hai thủ lĩnh cấp cao của Somalia tại một địa điểm ở Mogadishu Somalia.

Chiến dịch dự kiến kéo dài 1 giờ nhưng sau đó, các binh sĩ Mỹ đã bị mắc kẹt tại thủ đô Mogadishu trong một cuộc đấu tranh tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết. Hậu quả, 19 lính đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng, một chiếc trực thăng bị phá hủy, hơn 1 nghìn người Somali, chủ yếu là binh sĩ và thường dân bị thiệt mạng.

(Theo Nationalinterest.org)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.