| Hotline: 0983.970.780

5 thói quen giảm 86% nguy cơ đau tim ở đàn ông

Thứ Ba 30/09/2014 , 08:15 (GMT+7)

Cứ 5 cơn đau tim ở đàn ông thì có 4 có thể ngăn ngừa được bằng cách áp dụng 5 thói quen tích cực dưới đây.

Đó là kết quả nghiên cứu dài kỳ ở 20.271 đàn ông, độ tuổi từ 45 đến 79 trong thời gian 11 năm, do các chuyên gia ở Viện Karolinska (KIS) Thụy Điển thực hiện. 

Một, không hút thuốc lá; hai, đi bộ hoặc đi xe đạp 40 phút/ngày hoặc luyện tập ít nhất 40 phút/lần; ba, có vòng bụng dưới 37 inxơ (93 cm); bốn, uống điều độ lượng rượu mỗi ngày và năm, dùng thực đơn nhiều rau xanh, trái cây, lạc, sữa tách mỡ và ngũ cốc nguyên hạt. Nếu ai kiên trì thực hiện tốt 5 thói quen nói trên có thể giảm được tới 86% nguy cơ đau tim.

Cụ thể hơn, nếu bỏ hoặc không hút thuốc lá giảm được tới 36% nguy cơ mắc cơn đau tim, có khẩu phần ăn giàu rau xanh, trái cây giảm được 25%, uống 3 đơn vị rượu/ngày (1 đơn vị rượu tương đương 100ml rượu vang đỏ hay 250ml bia), giảm được 8%. Nếu vòng bụng nhỏ dưới 38 inxơ (96 cm) giảm được 13%, còn đi bộ hoặc đi xe đạp mỗi ngày 40 phút giảm 7% nguy cơ bị đau tim.

Nếu các tiêu chí này được duy trì đều đặn, hợp lý sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Chẳng hạn, áp dụng thực đơn lành mạnh, giảm rượu thì tỷ lệ bị đau tim giảm tới 35%. Hay tăng cường luyện tập và giảm rượu thì tỷ lệ giảm cơn đau tim tới 64%.

Theo tiến sĩ Agneta Akesson, chủ nhiệm đề tài, đây là những thói quen đơn giản, dễ áp dụng miễn là người trong cuộc kiên trì thực hiện, bởi phần lớn những cơn đau tim là do bệnh tim vành gây nên, căn bệnh có thể phòng ngừa được, đặc biệt là thay đổi lối sống.

Nếu những thói quen trên áp dụng càng sớm thì hiệu quả càng cao. Ngoài ra, bắt đầu từ tuổi 40, nên đi khám bệnh định kỳ để có giải pháp phòng ngừa thích hợp, đặc biệt là ở phái mạnh vì đàn ông có tỷ lệ bị đau tim cao hơn phụ nữ.

Nghiên cứu trên vừa công bố trên Tạp chí Journal of the American College of Cardiology số cuối tháng 9/2014.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.