| Hotline: 0983.970.780

5 ứng viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2017

Thứ Sáu 24/11/2017 , 06:30 (GMT+7)

Văn Quyết, Thanh Trung, Anh Đức, Công Phượng, Xuân Trường là những ứng viên nặng ký tranh chấp danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2017.

1. Nguyễn Văn Quyết

15-49-27_vn_quyet

Nếu Hà Nội giành chức vô địch V-League 2017 cuối tuần này, Văn Quyết sẽ có cơ hội lớn giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2017 sau 2 lần chỉ giành Quả bóng Bạc (2014 và 2015).

Tính đến hết vòng 25 V-League 2017, Văn Quyết đã thi đấu 1.788 phút cho CLB Hà Nội, đứng thứ 4 sau thủ thành Văn Công (1.890 phút), Quang Hải (1.999 phút) và Đỗ Hùng Dũng (2.161 phút). Văn Quyết cũng là chân sút tốt thứ 2 của đội với 9 pha lập công, kém Hoàng Vũ Samson 1 bàn. Còn tính trên mặt bằng chung V-League, Văn Quyết cũng là chân sút nội tốt thứ 2 sau Anh Đức (14 bàn) của B.Bình Dường.

Không chỉ đóng góp to lớn và lối chơi của Hà Nội, Văn Quyết còn có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở ĐT Việt Nam. Anh hiện là đội trưởng và thường xuyên góp mặt trong các trận đấu của đội tuyển. Tại vòng loại Asian Cup 2019, Văn Quyết đã thi đấu đủ cả 5 trận với tổng thời gian 450 phút, ghi được 2 bàn thắng.
 

2. Đinh Thanh Trung

15-49-27_thnh_trung

Trong trường hợp Quảng Nam vô địch V-League 2017, ưu thế tất nhiên lại thuộc về Đinh Thanh Trung - đội trưởng của Quảng Nam và đội phó của tuyển Việt Nam.

Tính đến hết vòng 25, Thanh Trung đã thi đấu tổng cộng 2.250 phút cho Quảng Nam tại V-League 2017 và cùng thủ thành Văn Cường là những người thi đấu nhiều nhất đội. Tiền vệ người Hà Tĩnh còn đóng góp 8 bàn thắng cho đội nhà và chỉ đứng sau tiền đạo Claudecir (12 bàn). Tầm ảnh hưởng của Thanh Trung ở Quảng Nam cả về chuyên môn lẫn tinh thần là không phải bàn cãi, anh luôn là cầu thủ quan trọng nhất đội.

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019, Thanh Trung đã thi đấu 327 phút và đóng góp 1 bàn thắng.
 

3. Nguyễn Anh Đức

15-49-27_nh_duc

B.Bình Dương sau vòng 25 chỉ đang xếp ở vị trí thứ 11 trên BXH nhưng có thể khẳng định, Anh Đức đã kéo cả đội bóng đất Thủ mùa giải vừa qua, cho dù đã ở tuổi 32. Đội trưởng B.Bình Dương là cầu thủ thi đấu nhiều nhất đội với tổng thời gian 2.232 phút. Đặc biệt, anh có tới 14 pha lập công, đóng góp 45% bàn thắng cho B.Bình Dương tính đến lúc này. Anh Đức đang cùng với Anthony Stevens (Hải Phòng), Nsi Amougou (Cần Thơ) dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Cũng bởi phong độ ấn tượng tại V-League, tiền đạo sinh năm 1985 đã được gọi trở lại đội tuyển sau thời gian tuyên bố giã từ. Tại vòng loại Asian Cup 2019, Anh Đức đã đóp góp 1 bàn thắng cho tuyển Việt Nam.
 

4. Nguyễn Công Phượng

15-49-27_cong_phuong

Công Phượng đã thi đấu tổng cộng 2.076 phút cho HAGL ở V-League 2017 đến lúc này, chỉ đứng sau Mobi Fehr (2.160 phút). Công Phượng có 7 bàn thắng cho đội bóng phố Núi, đóng góp 20% vào số bàn thắng của HAGL tính tới thời điểm hiện tại (34 bàn).

Ngoài ra, tỷ lệ kiến tạo thành bàn của Công Phượng cũng khá cao. Chỉ riêng lượt đi, tiền đạo HAGL đã có 6 pha kiến tạo thành bàn cho các đồng đội.

Dù mới 23 tuổi nhưng Công Phượng đã là trụ cột ở tuyển Việt Nam. Tại vòng loại Asian Cup 2019, Công Phượng đã thi đấu tổng cộng 392 phút và có 1 bàn thắng. Chỉ tiếc là trong màu áo U23 Việt Nam, anh đã thi đấu không thành công tại SEA Games 29.
 

5. Lương Xuân Trường

15-49-27_xun_truong

Xuân Trường là đương kim Bóng Bạc Việt Nam. Tuy nhiên, so với năm 2016, Xuân Trường không còn nổi bật bằng. Tại Gangwon mùa giải vừa qua, Xuân Trường chỉ có 2 trận được ra sân tại K-League, thi đấu vỏn vẹn 106 phút.

Ở đội tuyển Việt Nam, Xuân Trường là cầu thủ quan trọng khi đã thi đấu 337 phút tại vòng loại Asian Cup 2019 song mỗi khi bị bắt bài, Xuân Trường thường “biến mất”.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm