| Hotline: 0983.970.780

52 triệu USD cho chiến dịch mới tìm kiếm MH370

Thứ Tư 06/08/2014 , 15:09 (GMT+7)

Kinh phí và điều phối chiến dịch này vẫn do Úc đảm nhiệm, nhưng họ cũng nói sẽ làm việc với các nước khác để cùng chia sẻ chi phí./ Đạn lạc có thể đã làm máy bay MH370 bị rơi / Tìm MH370 có thể tốn kém tới 200 triệu USD/năm

5 tháng sau khi chiếc MH370 mất tích đầy bí hiểm, Úc lại dẫn đầu một chiến dịch tìm kiếm mới.

Đã có nhiều đợt tìm kiếm chiếc máy bay của Malaysia Airlines nhưng 239 người cùng chiếc Boeing vẫn bặt tăm sau khi biến mất khỏi hệ thống kiểm soát không lưu ngày 8/3 trên không phận tiếp giáp Malaysia và Việt Nam.

Lần này, các thiết bị đặc biệt sẽ rà quét vùng đáy biển rộng 60.000 km2. Khu vực được xác định này rộng 80 km và dài 700 km do Ủy ban An toàn giao thông Úc thiết lập.


Thủ tướng Úc (giữa) chụp ảnh cùng lãnh đạo lực lượng tìm kiếm MH370 đa quốc gia

Phó Thủ tướng Úc Warren Truss tin tưởng lần này chiến dịch sẽ thu được kết quả lạc quan.

Kinh phí cho đợt tìm kiếm này là 52 triệu USD, được Úc chi và thuê công ty Hà Lan Fugro thực hiện.

Úc cam kết sẽ đóng góp 80 - 90 triệu USD để tìm kiếm MH370 nhưng ông Truss cũng nói rằng sẽ làm việc với các nước liên quan để chia sẻ chi phí.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất