| Hotline: 0983.970.780

6 thời khắc nguy hiểm cho bệnh tim

Thứ Năm 09/02/2012 , 10:30 (GMT+7)

Tạp chí Y học Prevention của Mỹ vừa cập nhật 6 thời khắc được giới chuyên môn xem là nguy hiểm cho bệnh tim...

Ảnh minh họa
Tạp chí Y học Prevention của Mỹ vừa cập nhật 6 thời khắc được giới chuyên môn xem là nguy hiểm cho bệnh tim, bởi đây là những lúc huyết áp cơ thể tăng cao, kèm theo những khuyến cáo khắc phục mang tính tình thế.

1. Vào buổi sáng

Theo nghiên cứu và thống kê của Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) vào thời điểm đầu giờ sáng, tỷ lệ mắc bệnh tim tăng tới 40% so với những lúc khác trong ngày, đặc biệt là lúc mới thức dậy, rời khỏi phòng ngủ. Đơn giản, khi mới thức dậy cơ thể bài tiết nhiều adrenaline và các loại hormone dễ gây căng thẳng, tăng huyết áp và là lúc cơ thể cần nhiều tới ôxy. Đây cũng là thời điểm nồng độ máu đậm, tốc độ bơm máu của tim cũng như lưu thông máu gặp khó khăn do thiếu dịch lỏng, thiếu nước. Tất cả những điều này đè nặng lên tim, gây tăng áp lực, buộc tim phải làm việc vất vả hơn.

- Cách khắc phục: Để hạn chế những rủi ro, đặc biệt là nhóm người có tiền sử mắc bệnh, những người cao niên sức đề kháng yếu, nên áp dụng lịch trình thức dậy vào buổi sáng một cách khoa học. Ví dụ, không nên vùng dậy ngay, nên thức dậy từ từ, nằm yên trên giường, sau đó ngồi dậy một cách chậm chạp. Nếu có thói quen tập thể dục cũng không nên vội vã, nên duy trì thời gian khởi động để giảm áp lực cho tim, giúp cơ thể làm quen dần với môi trường mới. Riêng nhóm người dùng thuốc chặn beta-blocker (trị cao huyết áp) thì nên uống trước khi đi ngủ để thuốc phát huy tác dụng cao nhất.

2. Sáng ngày thứ hai đầu tuần

Theo rất nhiều nghiên cứu cho thấy, có tới 20% số ca mắc bệnh tim xuất hiện vào buổi sáng thứ Hai, ngày đầu tiên trong tuần trước khi đi làm trở lại. Đây là thời điểm cơ thể bị stress, trầm cảm ở mức cao nhất.

- Giải pháp: Trong hai ngày nghỉ cuối tuần nên vận động nhiều hơn là ngủ, sau khi dậy muộn vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, sáng thứ Hai nên dậy sớm và luyện tập. Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo nên duy trì chế độ ngủ khoa học, đều đặn trong tất cả các ngày nghỉ trong tuần, nếu thức quá khuya, ngủ quá muộn sẽ làm đảo lộn đồng hồ sinh học của cơ thể, dẫn đến nhiều tác động tiêu cực, dễ gây chứng cao huyết áp.

3. Sau bữa ăn lu bù

Theo nghiên cứu thì những bữa ăn lu bù "no xôi chán chè" là thủ phạm giấu mặt làm tăng bệnh tim mạch. Đơn giản, qua những bữa ăn này cơ thể được tiếp thêm nhiều nhiên liệu trong đó có cả những thứ được xem là "sát thủ giấu mặt" như thực phẩm giàu mỡ, có hàm lượng carbohydrate cao, gây khó ngủ, gây tắc tĩnh mạch, tạo ra cục máu đông dẫn đến cơn đau tim nguy kịch, nhất là nhóm người ăn uống thiếu khoa học dài kỳ lại có sẵn các yếu tố gây bệnh trong người.

- Cách khắc phục: Nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, khoa học. Nếu tham dự liên hoan hội hè cũng chỉ nên ăn ở mức vừa phải, vừa đủ và nên tư vấn bác sĩ sử dụng Aspirin đều đặn mỗi ngày để duy trì máu lưu thông hiệu quả.

4. Trong khi đi đại tiện

Vì sao trong khi đi đại tiện lại được xem là thời khắc nguy hiểm cho bệnh tim? Nhất là những người có vấn đề tiêu hóa, khó đi đại tiện, phải dùng áp lực để đẩy phân ra, đây chính là lúc làm tăng áp lực trong thành ngực, giảm lượng máu hồi lưu về tim

- Giải pháp: Để giúp việc tiểu đại tiện dễ dàng thì chú ý đến thực đơn ăn uống hàng ngày, tăng cường chất xơ, uống nhiều nước và hạn chế tối đa căng thẳng stress.

5. Khi luyện tập căng thẳng

Luyện tập thể thao đều đặn với tần suất hợp lý, nhẹ nhàng, hợp với tuổi tác sẽ có tác dụng tích cực cho sức khoẻ nhưng ở những người có "cơ địa" yếu, có tiền sử bệnh tim mà cố gắng tập với tần suất cao, bất chấp thời tiết sẽ rất nguy hiểm cho cơ thể. Qua nghiên cứu khoa học phát hiện thấy những người luyện tập thể thao quá sức vào lúc thời tiết giá lạnh là lúc cơ thể không thích nghi kịp với những chuyển biến của thời tiết, hiện tượng thường thấy là hormone stress tăng vọt, tăng huyết áp, nhịp tim.

- Cách khắc phục: Nên duy trì chế độ luyện tập khoa học, đều đặn phù hợp với sức khoẻ và độ tuổi, nếu muốn tăng dần tần suất phải tăng một cách từ từ, tuyệt đối không nên cố tập vào lúc trời giá lạnh, mưa to gió lớn.

6. Xuất hiện trước đám đông

Xuất hiện trước đám đông đối với nhiều người là chuyện bình thường, nhưng cũng có người lại quá xúc động, giống như luyện tập thể thao quá sức. Thần kinh căng thẳng làm cho tim đập nhanh, huyết áp tăng đột ngột, hormone adrenaline tăng bất thường. Tất cả những yếu tố trên sẽ tạo ra những cơn đau tim nguy hiểm.

- Giải pháp: Để hạn chế rủi ro, nhóm người có hệ thần kinh yếu, trước khi phải xuất hiện trước đám đông nên dùng một viên betablocker, hoặc làm một việc gì đó để quen dần với thói quen xuất hiện trước đám đông hoặc tư vấn những người có kinh nghiệm để rèn bản thân trước khi thực hiện những công việc này.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm