| Hotline: 0983.970.780

65% khí tài Ukraine bị phá hủy ở miền Đông

Thứ Ba 23/09/2014 , 10:39 (GMT+7)

Đã có 65% vũ khí của quân đội Ukraine bị phá hủy kể từ đầu chiến dịch tấn công vào Donbas (đông Ukraine)./ / Tổng thống Ukraine: Phương Tây đã cho đủ cái chúng tôi cần

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Ukraine hôm chủ Nhật (21/9).

“Có thể nói rằng bây giờ mỗi ngày có mấy chục thiết bị quân sự được gửi đến các đơn vị để họ khôi phục khả năng chiến đấu. Trước đây, 60 – 65% vũ khí quân sự của các đơn vị ở trận tuyến đều đã bị phá hủy. Họ chẳng còn gì mà để bảo vệ mình. Nhưng bây giờ họ đã có rồi.” Ukrinform đưa tin.

Ông Poroshenko cho biết Phó thủ tướng Volodymyr Hroisman đang chỉ đạo công tác xây dựng củng cố công sự để tạo ra một hàng phòng vệ chắc chắn (với khu vực ly khai).

Tuần trước, ông Poroshenko đã có mặt ở Quốc hội Mỹ để kêu gọi Mỹ hỗ trợ thêm cho nước ông, trong đó có cả vũ khí sát thương và phi sát thương để chống lại những người ly khai, sau khi ông Obama hứa hỗ trợ cho Ukraine nhưng lại không hỗ trợ cho vũ khí sát thương.

Ông đã nói: “Chăn và kính nhìn trong đêm cũng quan trọng nhưng người ta không thể thắng được một cuộc chiến chỉ với những chiếc chăn.”

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.