| Hotline: 0983.970.780

7 đối tượng cưa hạ cây thủy tùng hơn 500 tuổi trong khu bảo tồn

Thứ Hai 16/10/2017 , 09:39 (GMT+7)

Chiều ngày 15/10, thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (thủy tùng) Đắk Lắk cho biết, sáng 15/10 đơn vị phối hợp với Công an huyện Ea H’leo, Hạt Kiểm lâm bắt giữ được 1 (trong 7 đối tượng) chặt phá cây thủy tùng trong khu bảo tồn.

Đối tượng bị bắt giữ là Y Truôi ADrơng, sinh năm 1998, buôn Ariêng B, xã Ea Rah, huyện Ea H’leo.

15-44-34_img_6857
Cây thủy tùng bị các đối tượng cưa thành từng khúc vận chuyển ra khỏi khu bảo tồn

Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (thủy tùng) Đắk Lắk Trần Xuân Phước, cho biết vào lúc 1 giờ sáng 15/10, lợi dụng trời mưa to, Y Truôi ADrơng và 6 thanh niên khác (chưa rõ họ tên) đã xâm nhập vào Trạm Quản lý Khu Bảo tồn loài sinh cảnh thông nước xã Ea Rah, huyện Ea H’leo cưa trộm cây thông nước. Đến 7 giờ sáng ngày 15/10, 7 đối tượng đã cưa đứt ½ cây thủy tùng trên 500 tuổi, có chiều dài 8m, đường kính thân cây 80cm thành nhiều đoạn rồi vận chuyển ra khỏi khu bảo tồn.

Y Truôi Adrong khai nhận tại cơ quan công an, anh cùng 6 đối tượng khác vào khu bảo tồn khai thác trộm thủy tùng để đi bán lấy tiền tiêu xài, sau khi cưa đổ thân cây thủy tùng, vận chuyển trên đường thì bị bắt giữ. Công an huyện Ea H’leo, Hạt Kiểm lâm huyện hiện đang tiến hành điều tra đối với đối tượng liên quan.

Thủy tùng tên khoa học là (Glyptostrobus pensilis) thuộc “nhóm IA”, loài đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được xếp vào diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện trên thế giới có ba khu vực còn ghi nhận loài này là Trung Quốc, Lào và Việt Nam.

Trong đó, Việt Nam thủy tùng chỉ còn phân bố 2 quần thể tự nhiên ở Đắk Lắk với 162 cây tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.

15-44-34_1
Hiện trường cây thủy tùng bị cưa hạ chỉ còn lại gốc

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.