| Hotline: 0983.970.780

80 triệu đồng 1 chậu lan Hồ Điệp

Thứ Ba 17/01/2012 , 10:07 (GMT+7)

Theo giá niêm yết tại cửa hàng hoa Trường Xuân ở chợ hoa Quảng Bá, một chậu lan Hồ Điệp trắng có xuất xứ Đài Loan gồm 30 bông, giá bán 80 triệu đồng. Các chậu hoa khác giá dao động trong khoảng 10 - 30 triệu đồng...

Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, tại chợ hoa Quảng Bá, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, các loại hoa lan có xuất xứ từ Đài Loan giá bán áp đảo đào, quất cảnh trong nước. Bình quân, một cành hoa lan có giá thấp nhất là 250.000 đồng, cao nhất là 3 triệu đồng.

Theo giá niêm yết tại cửa hàng hoa Trường Xuân ở chợ hoa Quảng Bá, một chậu lan Hồ Điệp trắng có xuất xứ Đài Loan gồm 30 bông, giá bán 80 triệu đồng. Các chậu hoa khác giá dao động trong khoảng 10 - 30 triệu đồng. Các mặt hàng hoa địa lan giá thấp hơn chút ít nhưng cũng từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/chậu.

Theo các chủ vườn quất dọc đường Âu Cơ, Lạc Long Quân, An Dương Vương, năm nay sức tiêu thụ quất cảnh giảm nhiều so với tết 2011. Hiện giá quất cảnh trung bình khoảng 1,5 - 3 triệu đồng/chậu, các loại quất mini treo tường giá 1 - 2 triệu đồng, song sức mua chỉ bằng 60% so với tết Tân Mão. Nhưng có lẽ thê thảm nhất năm nay là thị trường đào, còn một tuần nữa mới đến Tết Nhâm Thìn nhưng những vườn đào đã hồng rực do đào nở sớm, các chủ vườn đào năm nay người nào mặt cũng méo xệch do đào ít nụ lại ra hoa sớm, mặt khác năm nay sức tiêu thụ đào cũng chỉ bằng 60 - 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với các mặt hàng hoa, cây cảnh miền Nam, giá mai năm nay cũng giảm 10 - 20%, hiện một chậu mai vàng có giá 2 - 5 triệu đồng, thi thoảng mới có những chậu thế đẹp nhiều nụ được bán với giá 7 - 10 triệu đồng. Năm nay, tại Hà Nội bắt đầu xuất hiện thanh long cảnh chuyển ra từ Bình Thuận giá khoảng 2 triệu đồng/chậu được khách hàng rất chuộng. Nhìn chung, giá các loại cây cảnh Tết Nhâm Thìn không tăng so với năm 2011, thậm chí còn giảm, hầu hết các chủ vườn cây, hoa cảnh đều khẳng định do kinh tế năm nay khó khăn, lạm phát nên người tiêu dùng không quá dư dả tiền bạc để chi đậm cho khoản chơi hoa như mọi năm.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất