| Hotline: 0983.970.780

88 công dân chống tham nhũng được vinh danh

Thứ Ba 07/09/2010 , 17:51 (GMT+7)

Khóc vì thấy "cuộc chiến" chống tham nhũng quá vất vả, bị trù dập, đe dọa tính mạng; mừng khi việc mình làm được xã hội ghi nhận... là cảm xúc của nhiều cá nhân được vinh danh...

Khóc vì thấy "cuộc chiến" chống tham nhũng quá vất vả, bị trù dập, đe dọa tính mạng; mừng khi việc mình làm được xã hội ghi nhận... là cảm xúc của nhiều cá nhân có thành tích phòng, chống tham nhũng được tuyên dương sáng 7/9.

Trong bộ quân phục, nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Hòa (quận Tây Hồ, Hà Nội) nghẹn lời ngay khi vừa đứng lên phát biểu. "Tôi không biết nên khóc hay nên cười lúc này. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà tôi vừa nhận được lời hăm dọa sẽ cắt gân chân, gây tai nạn nếu cứ tiếp tục chống tham nhũng", bà Hòa trải lòng.

Nữ cựu chiến binh này cho biết, kể từ khi tố cáo sai phạm trong quản lý đất đai tại khu vực hồ Tây, bà luôn bị rình rập hãm hại. Nửa đêm bà liên tục bị kẻ nặc danh gọi điện thoại khủng bố tinh thần dọa giết, con cái đi đường bị chặn xe, dọa nạt. Thậm chí vào ngày Tết, nhà bà bị đổ phân, ném chuột chết vào.... Mới đây nhất, một quả mìn đã "xuất hiện" trước cửa nhà.

Ba vụ việc bà tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc xác định là có sai phạm. "Nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn không thấy xử lý người vi phạm. Một số cán bộ bị xác định liên quan thậm chí còn được lên chức cao hơn", nữ cựu chiến binh trăn trở.

Những chuyện bà Hòa gặp phải cũng "vấn đề" mà nhiều người trong số 88 cá nhân có thành tích chống tham nhũng trong cả nước đang đối mặt. Câu chuyện về hành trình chống tham nhũng của ông Phùng Chí Công (Chánh văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn, Cần Thơ) là điển hình.

Ông Công được Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng động viên, thăm hỏi

Chia sẻ tại hội nghị, ông cho biết vì đấu tranh chống tiêu cực ở địa phương mà ông bị cô lập ở cơ quan, không được giao việc; con tốt nghiệp đại học nhưng không cơ quan nào dám nhận... Gia đình bị khống chế kinh tế, khủng bố tinh thần...

Hơn 10 năm lăn lộn chống tham nhũng, ông Công nhận thấy: "Tôi rất buồn khi phải nói lên thực tế phũ phàng này. Bình thường, lãnh đạo quận, thành phố phát biểu về chống tham nhũng mà không liên quan tới đơn vị, cá nhân mình thì rất hùng hồn. Nhưng khi có người nêu các vụ việc tham nhũng trong đơn vị quản lý thì lại thấy khó chịu, không thiện cảm cho rằng suốt ngày không lo làm việc chỉ đi "bới móc" gây mất đoàn kết, làm mất thi đua của cơ quan".

Chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến thừa nhận: "Đặc thù của đối tượng tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn. Do vậy, hình thức trả thù cũng rất tinh vi, không phải chỉ trong trước mắt mà còn lâu dài; không chỉ bằng bạo lực mà còn thông qua nhiều hình thức tinh vi khác".

Tuy nhiên, bất chấp khó khăn, vất vả, những "anh hùng" như bà Hòa, ông Công vẫn không nản lòng, quyết đấu tranh vì công lý. "Số người dám trực diện đấu tranh chống tham nhũng ngày càng tăng... Nhiều người thậm chí chấp nhận hy sinh, nguy hiểm, đối đầu với thế lực tham nhũng", ông Vũ Tiến Chiến nhận xét.

Trong 88 gương điển hình được vinh danh hôm nay 46 cá nhân đã góp công lật tẩy các phi vụ ăn hối lộ của "quan tham". Điển hình là bà Nguyễn Thị Nhã (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tố cáo cán bộ địa chính xã Tân Triều nhận 160 triệu đồng để làm sổ đỏ; hay ông Phan Huy Hóa (Giám đốc Công ty TNHH Tràng Tiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tố giác hai cán bộ thuế quận Hòa Kiếm đòi và nhận hối lộ 145 triệu đồng.

Gần đây nhất là vụ ông Hoàng Văn Khánh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dệt may xuất khẩu Hải Phòng) tố cáo và cộng tác với Công an Hà Nội bắt quả tang ông Đoàn Tiến Dũng (Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển VN) đòi, nhận hối lộ tiền tỷ.

42 "anh hùng" còn lại là những người đã tham gia phát hiện, đấu tranh với nhiều hiện tượng tiêu cực. Trong số này có 8 nhà báo gồm: ông Phạm Việt Dũng (Tổng biên tập Cổng thông tin điện tử Chính phủ), ông Phan Thanh Hải (văn phòng miền Trung báo Lao Động), bà Cao Thị Lan Phương (báo Cần Thơ)...

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm