| Hotline: 0983.970.780

9 án tử hình trong đường dây vận chuyển 1.400 bánh heroin

Thứ Tư 22/03/2017 , 10:03 (GMT+7)

TAND Hòa Bình sau gần một tháng xét xử đã tuyên 9 án tử hình, 9 án chung thân và hàng loạt mức phạt với 23 bị cáo.

Sau 23 ngày làm việc, chiều 21/3, TAND tỉnh Hòa Bình kết thúc phiên sơ thẩm xét xử 23 bị cáo về tội Mua bán trái phép ma tuý, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

9-an-tu-hinh-trong-duong-day-van-chuyen-1400-banh-heroin
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BaoHoaBinh.
 

HĐXX tuyên án tử hình với 9 bị cáo gồm: Trần Đức Duy, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thành Nam, Lương Xuân Vững, Chu Văn Hậu, Phạm Văn Mạnh, Lý Tiến Đông, Triệu Văn Duy.

Trong các bị cáo còn lại, 9 người bị kết án tù chung thân, 5 người từ 18 tháng đến 20 năm về tội Không tố giác tội phạm.

TAND tỉnh Hoà Bình tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng; sung công quỹ nhiều tang vật liên quan việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, sáng 6/1/2015 tại khu vực dốc Má, xã Thu Phong (Cao Phong, Hoà Bình), Duy bị cảnh sát bắt quả tang vận chuyển 94 bánh heroin (gần 33 kg), một khẩu súng ngắn cùng 7 viên đạn.

Cơ quan điều tra xác định người này đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào qua xã Loóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La) rồi tiếp tục mua bán, vận chuyển qua các tỉnh Hoà Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn... rồi đưa sang Trung Quốc. Tổng cộng, những người tham gia đã bán trên 1.400 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng và 708.000 nhân dân tệ.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.