| Hotline: 0983.970.780

9 cầu thủ Barca được đề cử Quả bóng Vàng 2011!

Thứ Ba 25/10/2011 , 14:04 (GMT+7)

Theo thông tin rò rỉ được đăng tải trên tờ Mundo Deportivo thì có tới 9 cầu thủ của Barcelona đã lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng năm 2011, do tạp chí France Football và FIFA phối hợp tổ chức.

Bộ ba Barca thống trị danh sách Quả bóng Vàng năm 2010 

Theo thông tin rò rỉ được đăng tải trên tờ Mundo Deportivo thì có tới 9 cầu thủ của Barcelona đã lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng năm 2011, do tạp chí France Football và FIFA phối hợp tổ chức.

Chín cầu thủ này gồm có Messi, Iniesta, Xavi, Cesc Fabregas, Pique, Puyol, Villa, Alves và Abidal, nghĩa là gần như cả đội hình.

Năm ngoái, cả ba cầu thủ đứng đầu trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng đều là người của Barca, với thứ tự là Messi, Iniesta và Xavi.

Năm nay, điều này hoàn toàn có thể lặp lại, bởi theo Mundo Deportivo, trong một năm mà bóng đá thế giới không có World Cup hay Euro thì thành tích tại cấp câu lạc bộ thường được đề cao. Mà trong năm 2011 thì Barca đã giành cả chức vô địch Champions League, La Liga lẫn Siêu cúp châu Âu.

Vào chiều nay, France Football và FIFA sẽ công bố danh sách ứng cử viên đầy đủ gồm 50 người, và kết quả bầu chọn sẽ được công bố vào hạ tuần tháng 11.

Danh hiệu Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) do tạp chí France Football sáng lập từ năm 1956, ban đầu được trao cho các cầu thủ châu Âu, rồi mở rộng ra cho các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu không phân biệt quốc tịch, trước khi trở thành danh hiệu mang quy mô toàn thế giới.

Từ năm ngoái, danh hiệu này đã được hợp nhất với giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, thành phần tham gia bầu chọn gồm các huấn luyện viên, thủ quân của các đội tuyển quốc gia thành viên của FIFA cùng một số nhà báo quốc tế do France Football lựa chọn.

Năm ngoái, những người đại diện cho các lá phiếu từ Việt Nam là huấn luyện viên Henrique Calisto, tiền vệ Minh Phương và nhà báo Trương Anh Ngọc của Thông tấn xã Việt Nam.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm