Trao đổi với NNVN, ông Đặng Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình Thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi-Bộ NN-PTNT) cho biết, từ 5h ngày 13/2 đến 18h ngày 20/2 các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đồng loạt xả nước đổ ải với lưu lượng bình quân từ 2.000-2.500 m3/s, giờ cao điểm lên tới 3.000 m3/s. Do được bổ sung thêm lượng nước nên mực nước toàn khu vực hạ lưu sông Hồng dâng cao. Cụ thể tại Sơn Tây mực nước tăng từ 2,3 m lên 5,5 m, tại Hà Nội tăng từ 0,5m lên 2,4m, thuận lợi nhu cầu lấy nước của các địa phương.
Tính đến 10h sáng qua (15/2) toàn vùng ĐBSH có 498.000/555.000 ha lấy được nước, đạt gần 90% diện tích, riêng Vĩnh Phúc tỉ lệ lấy nước đạt 56% (44% còn lại chủ yếu lấy nước từ các hồ thủy lợi và đập Liễn Sơn). Cũng theo ông Hiển, hiện một số khu vực chưa lấy được nước như Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội), Tiên Du, Quế Võ (Bắc Ninh), Văn Giang, Khoái Châu (Hưng Yên), Hưng Hà, Vũ Thư (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình). Bộ NN-PTNT đang chỉ đạo quyết liệt đến hết đợt xả này (20/2) cơ bản toàn vùng lấy được nước đổ ải.
Để đảm bảo 100% diện tích có đủ nước gieo cấy trong đợt xả cuối cùng này (các hồ thủy điện không có khả năng xả thêm đợt 3 như những năm trước đây), Bộ NN-PTNT yêu cầu các địa phương cần tiếp tục huy động mọi nhân lực, phương tiện bằng các biện pháp tổ chức lấy nước từ sông vào hệ thống kênh chính, phân phối, điều tiết hợp lý vào kênh nhánh và vận động bà con nông dân tập trung lấy nước vào ruộng để làm đất gieo cấy. Những địa phương thuận lợi trong việc lấy nước cần tranh thủ sớm lấy đủ nước làm đất và tiếp tục trữ nước vào hệ thống phục vụ tưới dưỡng đợt đầu những diện tích cấy trước Tết Nguyên đán…