| Hotline: 0983.970.780

93,6 tỷ đồng hỗ trợ vùng hạn hán, xâm nhập mặn

Thứ Sáu 30/09/2016 , 19:36 (GMT+7)

Ngày 30/9/2016, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình cứu trợ hạn hán, xâm nhập mặn và thuỷ hải sản chết hàng loạt năm 2016.

18-22-34_nh-1
Bà Trần Thị Hồng An - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trần Thị Hồng An - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh, đây là đợt hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua, gây thiệt hại nặng nề tại 21 tỉnh thành.

Trong đó, có 15 tỉnh công bố thiên tai với tổng thiệt hại hơn 15 nghìn tỷ đồng như: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trắng, Bạc Liêu, Cà Mau…

Hưởng ứng Chiến dịch “Chung sức cùng đồng bào miền Trung, Tây Nguyên và ĐBSCL khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối với hợp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phát động, nhiều tổ chức, cá nhân, các đối tác trong và ngoài nước đã ủng hộ nguồn lực với tổng trị giá 93,6 tỷ đồng.

Trong đó, Chiến dịch nhắn tin “Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn” do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quóc gia 1400, Bộ Thông tin và Truyền thông và Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh phát động nhằm huy động nguồn lực sâu rộng trong cộng đồng đạt trên 1 tỷ đồng.

18-22-34_nh-2
Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đến nay, 74.043 lượt hộ gia đình tại 15/21 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán và xâm nhập mặn đã được trợ giúp từ Hội Chữ thập đỏ với tổng trị giá 93,6 tỷ đồng.

Với tổng nguồn lực huy động được, từ tháng 4/2016 đến nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai 9 Dự án cứu trợ khẩn cấp, tập trung vào các hoạt động: Cấp tiền mặt đáp ứng nhu yếu phẩm cơ bản, cấp bồn và can chứa nước, thiết bị lọc nước mặn/lợ, nước uống tinh khiết, viên khử khuẩn Aquatabs, xà phòng tiệt khuẩn lồng ghép với truyền thông thay đổi hành vi về nước sạch, vệ sinh và khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, tặng học bổng…

“Từ kết quả và kinh nghiệm triển khai Chương trình cứu trợ hạn hán, xâm nhập mặn và thủy hải sản chết hàng loạt năm 2016, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu các hình thức cứu trợ, sinh kế bền vững, xác định và chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai, thảm họa mới có tính chất khốc liệt, ảnh hưởng trên diện rộng, nhằm thực hiện tốt vai trò bổ trợ Chính phủ trong công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa được quy định trong Luật phòng chống thiên tai”, ông Trần Quốc Hùng - Trưởng Ban phòng ngừa và Ứng phó thảm họa cho hay.

Được biết, trong giai đoạn ứng phó khẩn cấp, tháng 3/2016, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã xuất Quỹ Cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân bị ảnh hướng tại 14 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất với tống giá trị 5,317 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu khẩn cấp về nước sạch của 17.910 hộ dân trong giai đoạn khó khăn nhất.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm